Xe khách đấu đầu xe tải, hàng chục người kêu cứu thảm thiết

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 phương tiện lao vào nhau với tốc độ nhanh khiến cả hai cùng bị hư hỏng nặng, hàng chục hành khách bị mắc kẹt, kêu la thảm thiết.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Nam)
Chiều 3/7, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cho biết, tại địa phương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và ô tô khách khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7h10 ngày 3/7, xe khách mang BKS: 17B-012.10 do tài xế Trần Thế Hanh (trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng từ Nam ra Bắc.
Khi đi đến Km684+800, đoạn đường tránh lũ thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thì đột ngột đâm trực diện vào đầu xe tải mang BKS: 89C-102.57 do tài xế Bùi Trọng Hiệp (SN 1991, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Cú đâm cực mạnh khiến cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Trong đó, phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng gần như hoàn toàn còn chiếc xe khách cũng gần như bị nát toàn bộ phần thân bên phải xe. Toàn bộ hành khách cùng tài xế xe khách bị mắc kẹt bên trong, nhiều người hoảng sợ kêu cứu thảm thiết.
Nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Được biết tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có con số thống kê chính thức về số người thương vong trong vụ tai nạn này.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần