Xe tải chở phế liệu đâm xe máy trên đèo Bảo Lộc, 2 nữ sinh tử vong thương tâm

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi tông vào xe máy, chiếc xe tải tiếp tục lao về phía trước đâm sập dãy hộ lan rồi lật ngửa ra giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ngọc Hùng).
Trưa 3/4, tin từ Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 22 giờ 20 ngày 2/4. Cụ thể, chị Nguyễn Thị Châu Giang (SN 1999, trú tại Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) chở chị Nguyễn Cao Trang Thư (SN 2002, trú cùng địa chỉ) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về TP Bảo Lộc.
Khi xe đi trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng thì xe máy của 2 nữ sinh trên xảy ra va chạm với xe tải chở phế liệu mang BKS 29H - 039.12 do tài xế Hồ Thanh Văn (SN 1972, trú tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Chiếc xe tải chở phế liêu bị lật ngửa bên đường sau vụ tai nạn. (Ảnh: Ngọc Hùng).
Vụ tai nạn khiến chị Giang và chị Thư tử vong tại chỗ; chiếc xe máy của 2 nạn nhân bị hư hỏng nặng. Riêng chiếc xe tải sau khi tông xe máy tiếp tục lao về phía trước đâm sập dãy hộ lan rồi lật ngửa ra giữa đường, bị hư hỏng nặng. Toàn bộ phế liệu, dầu nhớt trên xe đổ tràn ra đường kéo dài hàng chục mét.
Được biết, chị Giang và chị Thư đang là sinh viên tại một trường cao đẳng tại TP Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều kéo dài trong nhiều giờ, xe cộ nối đuôi nhau nhiều cây số.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.