Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xe tải tấp nập ở thủ phủ hoa cúc Quảng Ngãi, chở "Tết" đi muôn phương

Kinhtedothi- Những con đường làng ở xã Nghĩa Hiệp tấp nập xe cộ, chở theo hàng trăm nghìn chậu cúc vàng rực rỡ đi khắp nơi để phục vụ thị trường Tết.
Những ngày này, làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) tấp nập xe tải từ các nơi đổ về để "ăn hàng".
Dọc các tuyến đường rộn ràng kẻ mua người bán, vận chuyển hoa đi khắp nơi để phục vụ nhu cầu của thị trường cả trong và ngoài tỉnh.
Các tuyến đường ngập tràn sắc vàng tươi.
Đến thời điểm này, hầu hết các nhà vườn ở Nghĩa Hiệp đã bán gần hết hoa.
Năm nay dù mưa lạnh kéo dài, nhưng với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, người trồng hoa Nghĩa Hiệp có vụ hoa Tết chất lượng khá tốt. Hoa nở to, đều, đẹp.
Hoa cúc Tết đang được bán với giá dao động từ 120.000 - 140.000 đồng/chậu 50cm; 400.000 - 500.000 đồng/chậu 70cm và các chậu 1m được bán giá 1,2 - 1,5 triệu đồng, tùy theo chất lượng hoa.
Vụ hoa Tết mang lại cho người dân xã Nghĩa Hiệp khoản thu nhập lớn nhất trong năm.
Đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho các "phu" hoa (người vận chuyển hoa từ ruộng ra điểm tập kết).
. “Công việc thời vụ nhưng kiếm được 300.000 - 350.000 đồng mỗi ngày, nhờ vậy có thêm tiền sắm Tết cho gia đình”- ông Nguyễn Phi nói.
Nghĩa Hiệp là vùng trồng hoa cúc lớn nhất nhì miền Trung. Ngoài hoa cúc là giống chủ lực còn có nhiều giống hoa khác như hoa hồng, vạn thọ, dạ yến thảo, ngũ sắc....
Hơn 50 năm qua, người dân ở đây đón xuân "sớm" hơn những nơi khác bởi các loài hoa tỏa hương sắc rực rỡ cùng không khí mua bán rộn ràng, sôi nổi diễn ra khắp nơi. 
Đến khi hoa rời xóm làng, đến tay người dân khắp cả nước đón Tết, Nghĩa Hiệp trở lại vẻ yên bình vốn có.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Siết trách nhiệm, củng cố niềm tin

Siết trách nhiệm, củng cố niềm tin

12 Dec, 05:30 AM

Kinhtedothi - Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (TMĐT) với tỷ lệ tán thành áp đảo, mở ra bước siết trách nhiệm toàn diện trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ