Cuộc chiến pháp lý căng thẳng
Ngày 15/3, nguồn tin cho biết, TAND thị xã Hương Thủy đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Nga (tên nhân vật đã thay đổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để tham dự phiên tòa sơ thẩm.

Bà Nga là nguyên đơn trong vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết", yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế trả số tiền 2 tỉ đồng cho tấm vé trúng giải đặc biệt, nhưng bị từ chối do vé bị rách.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/10/2024, bà Nga mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế, số dự thưởng 386552 (F) và 486552 (F). Ngày 14/10/2024, tờ vé số mang số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, trong khi tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong lúc đi làm đồng, bà Nga gặp mưa lớn, khiến hai tờ vé số bị ướt. Dù đã cố gắng sấy khô, nhưng tờ vé trúng độc đắc bị rách phần đuôi dãy số.
Khi mang vé đến công ty để lĩnh thưởng, bà Nga chỉ nhận được 50 triệu đồng cho tờ vé số trúng giải phụ, trong khi giải đặc biệt bị từ chối với lý do vé rách, không còn nguyên vẹn theo quy định.
Không chấp nhận quyết định từ phía công ty xổ số, bà Nga đã đệ đơn khởi kiện, yêu cầu được chi trả đầy đủ số tiền trúng thưởng. Ngày 2/1/2025, TAND thị xã Hương Thủy chính thức thụ lý vụ án.
Xét xử công khai ngày 25/3
Theo trình tự quy định, TAND thị xã Hương Thủy đã tổ chức một buổi họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ, đồng thời tiến hành hòa giải. Tuy nhiên, cả hai bên đều giữ nguyên lập trường, khiến việc hòa giải bất thành.
Phía bà Nga cho rằng, nếu vé không đủ điều kiện trả thưởng thì tại sao phía công ty vé số không giải thích ngay từ đầu, mà yêu cầu bà nộp phí giám định vé thật/giả.
Đến khi kết quả giám định là vé thật, thì mới từ chối trả thưởng. Đây là lý do khiến bà bức xúc và tiếp tục yêu cầu công ty xổ số thanh toán giải thưởng, vì cho rằng vé chỉ bị ảnh hưởng do yếu tố khách quan.
Trong khi đó, phía công ty vé số kiên quyết từ chối với lý do vé không còn nguyên trạng. Công ty viện dẫn theo quy định, vé số trúng thưởng phải đảm bảo nguyên hình, nguyên khổ, không bị sửa chữa, chắp vá. Công ty xổ số khẳng định, tờ vé số của bà Nga không đáp ứng điều kiện này.
Phiên tòa lúc 8 giờ sáng 25/3 sẽ có sự tham gia của thẩm phán Nguyễn Thị Quỳnh Châu, hai hội thẩm nhân dân cùng đại diện của VKSND thị xã Hương Thủy.
Bên nguyên đơn có sự hỗ trợ của bốn luật sư để bảo vệ quyền lợi, trong khi phía bị đơn có đại diện là ông Lê Trung Phước - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế. Ngoài ra, 4 nhân chứng đến từ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng được triệu tập để làm rõ tình tiết vụ án.
Trong thời gian chờ xét xử, tòa án đã yêu cầu các bên bổ sung chứng cứ trong vòng 7 ngày sau phiên hòa giải. Đặc biệt, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế phải cung cấp quy chế chi tiết về quy trình thu hồi và tiêu hủy vé số không tiêu thụ hết, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến phán quyết của tòa án.
Vụ kiện thu hút sự chú ý không chỉ bởi giá trị giải thưởng lớn mà còn do những tranh cãi pháp lý phức tạp xoay quanh điều kiện lĩnh thưởng.
Phán quyết của tòa án không chỉ ảnh hưởng đến số tiền 2 tỷ đồng của bà Nga mà còn có thể tạo ra tiền lệ quan trọng cho những vụ tranh chấp tương tự trong tương lai.