Xét xử lãnh đạo Tập đoàn Lotte: Cuộc “hội ngộ” hiếm hoi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những rắc rối về pháp luật, cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc hay tác động từ hành động “trả đũa” của Trung Quốc, đã và đang làm chệch hướng kinh doanh của Tập đoàn Lotte.

 Người sáng lập Lotte Shin Kyuk-ho xuất hiện ở phiên xét xử hôm 20/3.

Đúng 14 giờ chiều 20/3 (giờ địa phương), Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tổ chức phiên xét xử nhà sáng lập Tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho và 3 người con lớn của ông vì nhiều cáo buộc từ biển thủ cho đến vi phạm quyền ủy thác lên đến 280 tỷ Won (247 triệu USD). Đồng thời làm rõ về các cáo buộc sai phạm tại tập đoàn có lợi nhuận 81 tỷ USD vào năm 2016. Đây được cho là cuộc “hội ngộ” hiếm hoi giữa những người trong gia tộc họ Shin, nhất là kể từ khi ông Shin Kyuk-ho ngừng kiểm soát “gã khổng lồ” bán lẻ châu Á – sự việc khiến “bùng nổ” cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai con trai lớn của ông.

Nhiều khả năng, kết quả của phiên tòa này có thể giảm bớt cảnh ganh đua quyền thừa kế, kiểm soát Tập đoàn của anh em gia tộc họ Shin. Tuy nhiên, kể cả ông Shin Dong-bin hay Shin Dong-joo bị kết án, thì việc thay đổi vị trí lãnh đạo cũng gây ra những tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của “gã khổng lồ” bán lẻ châu Á.

Nhất là trong bối cảnh Tập đoàn Lotte phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn bởi tác động từ hành động “trả đũa” của Trung Quốc, do Seoul triển khai THAAD. Theo thống kê, có tới 80% số cửa hàng trong chuỗi miễn thuế của Lotte tại Trung Quốc đã bị ngừng hoạt động. Dự đoán, nếu những hành động này của chính quyền Bắc Kinh vẫn tiếp diễn, “gã khổng lồ” bán lẻ châu Á sẽ phải chịu thiệt hại khoảng 116,1 tỷ Won (102 triệu USD).

Bên cạnh đó, không khác “ông lớn” ngành điện tử Hàn Quốc là Samsung, Tập đoàn Lotte cũng vướng phải vụ bê bối tham nhũng khiến bà Park Geun-hye bị phế truất. Đứng giữa cuộc khủng hoảng này cho thấy một sai lầm nữa trong hệ thống quản lý, điều hành. Điều này thể hiện rõ trong thông điệp ông Shin Dong-joo gửi tới người em trai: “Tốt hơn hết hãy xin lỗi cha và quay về nhà. Là một gia đình, chúng ta mới có thể đoàn kết”. Như vậy, “gã khổng lồ” bán lẻ châu Á có thể khó phát triển kinh doanh tại Hàn Quốc và nước ngoài trong một thời gian.