Kinhtedothi- Thực hiện Chuyên đề về nồng độ cồn, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã xử lý 5.274 trường hợp, xử phạt số tiền ước tính 24,09 tỷ đồng về vi phạm.
Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện Chuyên đề về nồng độ cồn, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã tuần tra, xử lý 5.274 trường hợp vi phạm với số tiền ước tính 24,09 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 3.185 trường hợp, tạm giữ 5.112 phương tiện vi phạm.
Hình ảnh minh họa.
Về chuyên đề xe quá khổ, quá tải, Quảng Nam xử lý 1.166 trường hợp vi phạm, ước tính 6,56 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 419 trường hợp, tước phù hiệu 160 trường hợp, tước kiểm định 72 trường hợp, tạm giữ 28 phương tiện.
Đối với chuyên đề về xe ô tô khách, lực lượng chức năng xử lý 353 trường hợp, ước tính 613 triệu đồng. Trong khi đó, đối với Chuyên đề về tốc độ. xử lý 1.439 trường hợp, ước tính 3,5 tỷ đồng.
Tính riêng trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, CSGT toàn tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 433 trường hợp vi phạm (trong đó có 160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 19 trường hợp vi phạm về tải trọng, 33 trường hợp vi phạm tốc độ); ra quyết định xử phạt 142 trường hợp, chuyển Kho bạc nhà nước số tiền 265,125 triệu đồng, tạm giữ 184 phương tiện, tước giấy phép lái xe 44 trường hợp.
Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Quảng Nam về đề xuất mở rộng QL1 nhằm đồng bộ quy mô mặt cắt ngang toàn tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, resort 5 sao xảy ra sự việc rắn xuất hiện tại phòng của khách có nhiều cây xanh, thỉnh thoảng cũng có côn trùng vào phòng. Ban quản lý khu nghỉ dưỡng này có đội công tác chuyên xử lý côn trùng, rắn, muỗi… vào phòng khách.
Kinhtedothi- Du lịch Quảng Nam đón nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ khi số lượng khách lưu trú 4 tháng năm 2023 tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, đặc biệt trong đó khách quốc tế cũng tăng cao.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.
Kinhtedothi- UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.