Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xử lý nghiêm, không bao che cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với UBND huyện Hoài Đức về công tác bảo đảm ATTP Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Kiểm tra đột xuất, cả 6 cơ sở không đảm bảo ATTP

Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức, trên địa bàn huyện có 2.061 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 9 làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm được công nhận.

Tổng cơ sở được kiểm tra, giám sát là 66; qua đó, phát hiện và xử lý 34 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 593 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 322 triệu đồng; chuyển 1 vụ sang cơ quan công an điều tra.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không có ủng hoặc giày, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Bên cạnh đó, một số cơ sở sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Trong ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác ATTP số 1 của TP kiểm tra đột xuất 2 cơ sở ở xã La Phù, huyện Hoài Đức đều phát hiện tồn tại. Đó là Công ty CP Thương mại & Công nghiệp thực phẩm Đức Vinh (cơ sở sản xuất snack, bánh ngũ cốc, bánh ngũ cốc phủ socola, kẹo Socola và Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông (sản xuất bánh ngũ cốc, kẹo cứng).

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong thông tin, tính đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác ATTP số 1 của TP đã kiểm tra đột xuất 6 cơ sở. Đáng nói, cả 6 cơ sở đều không đảm bảo ATTP. Đoàn đã yêu cầu các cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục lỗi vi phạm. Trong đó, Công ty CP Thương mại & Công nghiệp thực phẩm Đức Vinh là cơ sở “khủng khiếp về mức độ mất ATTP”.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của TP  kiểm tra kho thành phẩm cơ sở Đức Vinh.

Toàn bộ hình ảnh và các clip kiểm tra thực tế về mức độ sản xuất không đảm bảo ATTP của cơ sở Đức Vinh cũng được Đoàn kiểm tra trình chiếu ngay tại cuộc họp.

“Thời gian vàng” kiểm tra cơ sở bánh, mứt kẹo phục vụ Tết

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nêu rõ, quan điểm của TP là tăng cường kiểm tra và tập trung kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn như huyện Hoài Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh, với những cơ sở qua kiểm tra phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức phải xử phạt, đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục tất cả nội dung đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Sau đó, đoàn kiểm tra báo cáo về Ban Chỉ đạo công tác ATTP TP. Cơ quan chức năng của huyện phải giám sát, theo đến cùng việc khắc phục sai phạm của cơ sở.

Quang cảnh cuộc họp.

“Chúng tôi sẽ tái kiểm tra, xem cơ sở có thực hiện đúng yêu cầu tạm dừng không? Chúng ta phải có biện pháp, chính quyền địa phương phải vào cuộc và phải làm đến cùng để cơ sở nhận thức được sai phạm đó, thực hiện cho đúng” - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cho hay.

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý ATTP, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu, với các lỗi vi phạm, biện pháp xử lý cần phải nghiêm túc, công khai, không được bao che, để các cơ sở phải nhận thức ra sai phạm. Từ đó, họ sẽ đầu tư lại hệ thống máy móc, trang thiết bị và lấy lại uy tín, thương hiệu các sản phẩm của mình.

Riêng đối với làng nghề La Phù, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát mang tính tổng thể, phải công bố công khai các vi phạm.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong báo cáo tại cuộc họp.

Đồng thời, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn và phổ biến các quy định về bảo đảm ATTP, các mức xử lý vi phạm… đối với các cơ sở. Sau khi tập huấn, tuyên truyền, chính quyền địa phương cần kiểm tra lại xem cơ sở thực hiện đến đâu. Nếu cơ sở cố tình sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm.

Đối với các đoàn kiểm tra liên ngành của TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán 2025 là “thời gian vàng” để tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh, mứt, kẹo và các mặt hàng phục vụ Tết.

Ngoài ra, công tác kiểm tra cần được tiếp tục tăng cường sau dịp Tết và mùa lễ hội, tập trung vào các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp này. Qua đó, bảo đảm ATTP Tết cho người dân, kiên quyết không để các mặt hàng kém chất lượng kịp lưu thông trên thị trường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

Cần làm gì để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa Hè?

05 Jun, 06:50 AM

Kinhtedothi - Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nhiệt độ tăng cao làm cho thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, hãy chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Luôn tuân thủ các quy tắc dưới đây.

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

21 May, 03:04 PM

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 13 vụ, trong đó xử lý hình sự 1 vụ và xử phạt hành chính 12 vụ liên quan đến tôm hùm giống với tổng số tiền gần 900.000.000 đồng. Đồng thời, tiêu hủy gần 850.000 con tôm hùm giống các loại với giá trị ước tính gần 34 tỷ đồng.

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

18 May, 06:40 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lại rộ lên những đoạn video, hình ảnh về trứng gà có biểu hiện bất thường như hai lòng đỏ, lòng trắng sền sệt như thạch, vỏ trứng quá bóng... Những người xuất hiện trong video khẳng định chắc nịch đây là "trứng gà giả". Thông tin này không mới nhưng lại tiếp tục khiến người tiêu dùng hoang mang.

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

13 May, 09:57 PM

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chuẩn bị quay chín hơn 1 tấn thịt lợn có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho một công ty trong Khu công nghiệp Khai Quang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ