Xử lý sân Chi Lăng đang ở giai đoạn trình các cấp có thẩm quyền

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri Đà Nẵng đặt câu hỏi: Xử lý sân vận động Chi Lăng như thế nào trả lời cho dân biết chứ không thể để hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác?

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 13/10 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng, cử tri tiếp tục đặt câu hỏi về vấn đề xử lý sân vận động Chi Lăng.

Cử tri Phùng Quán (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) nêu ý kiến, vụ đại án sân vận động Chi Lăng liên quan đến sai phạm của lãnh đạo thời kỳ trước. Sân vận động Chi Lăng nằm giữa TP nhưng hiện nay việc thi hành án rề rà khiến cảnh quan rất nhếch nhác. ''Xử lý sân vận động Chi Lăng như thế nào trả lời cho dân biết chứ không thể để hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác?'' - cử tri nêu ý kiến.

Cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác tại sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Quang Hải
Cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác tại sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Quang Hải

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chỉ đạo và báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tiêu cực, vì đây là vụ án do trung ương chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cũng có báo cáo chi tiết và kiến nghị, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có những tiếp thu kiến nghị của TP và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét.

“Hiện nay, xử lý sân vận động Chi Lăng đang ở giai đoạn trình cấp có thẩm quyền. Đây là một trong những vấn đề mà TP Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian vừa qua. Những gì thuộc thẩm quyền TP thì Đà Nẵng đã hết sức” - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Sân vận động Chi Lăng nằm trong khu đất 4 mặt tiền các con đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hùng Vương và Chi Lăng, ngay trung tâm quận Hải Châu. Địa danh lịch sử này gắn liền với đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng suốt nhiều thập kỷ qua, nhất là mỗi cuối tuần khi đội bóng của họ thi đấu.

Năm 2010, Đà Nẵng bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh (lúc đó do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Mặt bằng quanh sân vận động Chi Lăng đã được thu hồi để phục vụ thi hành án. Ảnh: Quang Hải
Mặt bằng quanh sân vận động Chi Lăng đã được thu hồi để phục vụ thi hành án. Ảnh: Quang Hải

Thế nhưng, thay vì triển khai dự án, Chi Lăng đã bị “xẻ thịt” thành 14 lô và cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh. Năm 2013 và 2014, các công ty này thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng. Sân vận động Chi Lăng sau đó vướng vào vụ án Phạm Công Danh.

Trong thời gian chờ thực hiện dự án, các hộ dân được thuê lại mặt bằng 100 ngôi nhà quanh sân vận động Chi Lăng để kinh doanh và nay đã thu hồi đất, bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng theo bản án của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.