Xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ảnh của báo Kinh tế&Đô thị

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi nhận được phản ảnh của báo Kinh tế&Đô thị về việc “Quận Hà Đông: Một khu vực vi phạm bị hai phường chối bỏ” đăng ngày 27/3/2023, Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung, Yết Kiêu đã lên kế hoạch và chủ động xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội. Ban chỉ đạo 197 phường Quang Trung, Yết Kiêu quận Hà Đông và lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân kiểm tra, giải tỏa, đẩy đuổi các hành vi vi phạm. Qua đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè khu vực số 8 thuộc địa bàn phường Quang Trung đã cơ bản được xử lý.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm tại số 8 Quang Trung ( ảnh chụp 28/3)
Lực lượng chức năng xử lý vi phạm tại số 8 Quang Trung ( ảnh chụp 28/3)

Ông Đào Diệu Chung - Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, phường Quang Trung đã tham mưu, đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 phường trực tiếp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường.

Đồng thời, giao Công an phường đã thực hiện công tác điều tra cơ bản lên danh sách các điểm vi phạm về trật tự đô thị; tuyên truyền vận động người dân cam kết chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng ban đầu đối với những trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, trât tự công cộng…

Theo ghi nhận của phóng viên, trong nhiều ngày từ 28 - 30/3, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh khu vực số 8 thuộc phường Quang Trung đã cơ bản được xử lý.

Lực lượng công an phường tuần tra tuyên truyền chống tái diễn vi phạm
Lực lượng công an phường tuần tra tuyên truyền chống tái diễn vi phạm

Tuy nhiên, tại một số khung giờ khi lực lượng chức năng vắng mặt vẫn tồn tại vi phạm. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã phản ánh tới công an phường Quang Trung, Yết Kiêu. Đại diện lãnh đạo Công an phường cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Khu vực này nằm trên địa bàn phường Quang Trung, nhưng từ năm 2012, UBND quận Hà Đông đã có văn bản giao khu vực này cho phường Yết Kiêu, không thuộc quyền quản lý của phường Quang Trung.

Qua sự việc trên đề nghị UBND quận Hà Đông ra soát, kiểm tra việc địa giới hành chính của địa bàn nào cần giao trực tiếp địa bàn phường đó quản lý, tránh sự chồng chéo trong công tác quản lý. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự đô thị.