Xử lý xong vi phạm xây dựng khu vực Đầm Trị trước ngày 15/7

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết như vậy tại buổi làm việc của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn về những vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực Đầm Trị, phường Quảng An.

Theo báo cáo của UBND quận Tây Hồ, từ năm 2008 đến nay mặt nước hồ Đầm Trị, tổ 14, phường Quảng An được UBND phường Quảng An ký hợp đồng thu hoa lợi công sản với ông Vũ Hoa Thảo để nuôi trồng thủy sản.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra hiện trường xây dựng tại khu vực Đầm Trị.
Cuối năm 2010, ông Thảo đã dựng 1 nhà gỗ diện tích khoảng 30m2; đầu năm 2013, ông Thảo cơi nới, mở rộng nhà gỗ diện tích khoảng 80m2 và cuối năm 2013, tiếp tục mở rộng nhà gỗ thành diện tích khoảng 130m2. UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND phường Quảng An đôn đốc, giám sát và yêu cầu ông Vũ Hoa Thảo thực hiện tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng xong trước ngày 25/6/2017 và đến nay, toàn bộ hạng mục vi phạm đã được ông Thảo tháo dỡ.
Một trường hợp cải tạo, cơi nới không phép, thay cổng cũ bằng cổng mới là của bà Phạm Thị Thanh Hương, thời điểm vi phạm tháng 1/2017. Cụ thể, trên hiện trạng nhà cũ mái tôn cao 5m (có xép lửng) diện tích 270m2, gia đình đã xây cao thêm 1,5m, mái trần bê tông nhẹ. Thanh tra xây dựng phường đã lập hồ sơ vi phạm; UBND phường đã ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức dỡ bỏ, tuy nhiên gia đình vẫn cố tình vi phạm.

Tại khu vực này còn 2 trường hợp thay cổng cũ bằng cổng mới, kết cấu bằng kim loại màu đồng có chiều rộng từ 3 - 5m, nhưng chưa được Thanh tra xây dựng phường lập hồ sơ vi phạm. Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, đối với các vi phạm trên mặt nước hồ Đầm Trị đã hoàn thành việc dỡ bỏ. Với các vi phạm còn lại tại khu vực này, phường Quảng An và Thanh tra xây dựng quận phải xử lý xong trước ngày 15/7/2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu phải kiên quyết xử lý các vi phạm tại khu vực Đầm Trị để làm gương cho những trường hợp khác. Bên cạnh đó, quận Tây Hồ phải tiến hành đánh giá, rà soát lại tình hình dân cư, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Đầm Trị cũng như tại tất cả các phường, nhất là diện tích đất nông nghiệp để phân loại và có phương án xử lý dứt điểm các tồn tại. Nhiệm vụ này phải thực hiện xong trong tháng 9/2017. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, lãnh đạo quận Tây Hồ phải giao trách nhiệm cụ thể cho các phường, các ngành trong việc xử lý vi phạm với tinh thần thật nghiêm khắc. “Thái độ của lãnh đạo TP với những vi phạm là sẽ làm hết sức kiên quyết, không nể nang, né tránh”, đồng chí nói.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu quận Tây Hồ chủ động rà soát các dự án, thể hiện thái độ rõ ràng với các chủ đầu tư chậm triển khai, để đất hoang hóa dẫn đến một số người dân vào lấn chiếm. Đối với diện tích đất xen kẹt, đất nông nghiệp có thể chuyển đổi được, cần sớm thực hiện bán đấu giá, tăng thêm nguồn lực phát triển quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần