Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xuất hiện 2 nhóm hàng nhập khẩu 20 tỷ USD

Lần đầu tiên (tính đến 15/8), nước ta đã có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch 20 tỷ USD trở lên, theo thông tin mới từ Tổng cục Hải quan.

2 nhóm hàng nhập khẩu lập được dấu mốc này là máy móc thiết bị và nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu của 2 nhóm hàng này đều tăng trưởng mạnh thêm hàng tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

 Máy xúc nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Nguồn ảnh Internet 

Với tổng kim ngạch đạt 43,184 tỷ USD, 2 nhóm hàng chủ lực này chiếm đến gần 34,2% tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.Trong đó, máy móc thiết bị đạt 22,603 tỷ USD, tăng 5,81 tỷ USD và tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất cả nước. Đứng vị trí thứ 2 là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 20,581 tỷ USD, tăng 4,276 tỷ USD.

Thêm một thông tin đáng chú ý là thị trường lớn nhất cung cấp cả 2 nhóm hàng trên cho nước ta đều là Hàn Quốc.

Theo thông tin cập nhật về thị trường nhập khẩu hết tháng 7, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập từ Hàn Quốc đạt 7,152 tỷ USD, chiếm gần 37,3% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Trong khi đó, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 6,964 tỷ USD, chiếm thị phần 32,8%.

Cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng là những thị trường lớn nhập khẩu máy móc thiết bị và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch nhập máy móc thiết bị từ Trung Quốc đạt 6,255 tỷ USD, chiếm gần 29,5%; trong khi kim ngạch nhập máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,816 tỷ USD, chiếm gần 20%.

Đối với thị trường Nhật Bản, kim ngạch nhập máy móc thiết bị đạt 2,493 tỷ USD, chiếm 11,7%; và kim ngạch nhập máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,62 tỷ USD, chiếm hơn 8,4%.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ