Xuất hơn 500 tấn vải qua cửa khẩu Lào Cai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 13/5 đến nay, đã có hơn 500 tấn quả vải được xuất khẩu sang Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong đó, có khoảng 130 tấn xuất qua đường tiểu ngạch và gần 370 tấn xuất chính ngạch.

Số vải này chủ yếu là quả vải sớm được chuyển từ Hải Dương lên. Hiện nay còn cách thời điểm thu hoạch vải chính vụ khoảng 1 tuần. Dự kiến  tổng lượng xuất khẩu vải toàn quốc năm nay vào khoảng 60.000 tấn.
Xe vải chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Kim Thành - thành phố Lào Cai
Xe vải chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Kim Thành - thành phố Lào Cai.
Theo ông Vũ Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu tỉnh Lào Cai, mặt hàng vải quả là hàng nông sản ưu tiên xuất khẩu, với thuế suất bằng 0, qua cửa khẩu được bố trí lối đi riêng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quả vải thông quan, lãnh đạo chi cục yêu cầu bộ phận hải quan cửa khẩu đi làm trước giờ, không nghỉ lễ, nghỉ phép trong tháng 6 và tháng 7.