Xung đột Nga-Ukraine: NATO tuyên bố chưa cần nâng cảnh báo hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa lên tiếng bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân với Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Phát biểu với hãng tin AP sau cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 1/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hiện tại liên minh quân sự này chưa cần phải nâng mức cảnh báo về mối đe dọa của các lực lượng hạt nhân nhằm đáp trả các hành động của Nga.

Tổng thư ký  Stoltenberg nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ có đưa ra những quyết định cần thiết để bảo vệ các đồng minh của mình, song hiện NATO chưa thấy cần thiết phải nâng mức độ cảnh báo đối với lực lượng hạt nhân của khối này”. Trước đó cùng ngày, lãnh đạo NATO và Tổng thống Duda đã có cuộc gặp tại căn cứ không quân ở Lask.

Trước đó, hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt các lực lượng hạt nhân của Nga vào tình trạng báo động cao trong bối cảnh phản ứng dữ dội trên toàn cầu ngày càng tăng đối với chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Tass đưa tin, trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine được cho là sẽ diễn ra hôm nay (2/3) sau khi hai bên có vòng đàm phán đầu tiên trên lãnh thổ Belarus.

TASS dẫn nguồn tin từ phía phái đoàn đàm phán của Nga tiết lộ, vòng đàm phán thứ hai với phía Ukraine sẽ diễn ra hôm nay (2/3), đúng theo nhất trí ban đầu của các bên tại vòng đàm phán thứ nhất hôm 28/2.

Theo một số nguồn tin, Nga sẽ yêu cầu Ukraine cam kết duy trì trạng thái trung lập và tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này. Ngoài ra, phía Nga muốn Ukraine công nhận hai nước cộng hoà tự xưng của lực lượng ly khai ở miền Đông. Phía Ukraine yêu cầu Moscow ngừng bắn và quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ.

Trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine kéo dài 5 giờ hôm 28/2, dù hai bên không đưa ra thỏa thuận nào, nhưng đã cam kết mở đường cho các cuộc thảo luận khác trong tương lai gần. "Chúng tôi nhất trí duy trì đàm phán," ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trưởng phái đoàn của Nga, thông báo.

Trong khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak cũng xác nhận "các bên đã thảo luận khả năng sớm gặp nhau để hội đàm lần thứ hai". "Các bên đã xác định một số chủ đề ưu tiên, trong đó các giải pháp nhất định đã được đưa ra," ông Podolyak nói.

Trên thực địa, trong ngày 1/3, lực lượng Nga mở nhiều đợt tiến công vào các thành phố chủ chốt của Ukraine. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine ở phía Đông Bắc tiếp tục là nơi chứng kiến giao tranh dữ dội. Video trên mạng xã hội cho thấy nhiều chớp sáng và tiếng nổ liên tục vang lên ở Kharkiv. Ở thủ đô Kiev, khu vực tháp truyền hình ở Kiev đã bị tấn công. Quân đội Nga dường như đã kiểm soát được TP Kherson sau các trận pháo kích lớn.

Trụ sở hành chính Kharkiv của Ukraina bị tấn công hôm 1.3. Ảnh: AFP
Trụ sở hành chính Kharkiv của Ukraina bị tấn công hôm 1.3. Ảnh: AFP

Liên Hợp quốc cho biết đã có ít nhất 136 người Ukraine thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần