Kinhtedothi - UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) vừa thông qua chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trong đó có Chương trình khai mạc “Lễ hội trà Shan tuyết suối Giàng” 2025.
Suối Giàng là vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Mông, sở hữu hệ sinh thái trong lành, độ cao lý tưởng và đặc biệt là vùng trà Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lễ hội trà Shan tuyết dự kiến được tổ chức tại xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn) vào lúc 20h00 ngày 30/4 tại Sân sự kiện xã Suối Giàng với hoạt động trình diễn pha trà của Hợp tác xã Suối Giàng, Công ty Sổng Gia trà và các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn khèn Mông, trình diễn trang phục người Mông, trình diễn sao chè Shan tuyết truyền thống. Dịp này cũng diễn ra các hoạt động sôi nổi khác như: hội thi “Bàn tay vàng hái chè”; các hoạt động, trải nghiệm, tham quan, du lịch; không gian chợ vùng cao; các chương trình biểu diễn văn nghệ, hội thi thể thao, trò chơi dân gian.
Trà Shan tuyết được xem là “vàng xanh” của Yên Bái.
Hội thi "Bàn tay vàng hái chè” sẽ được tổ chức vào 8giờ sáng ngày 1/5 tại khu vườn trà cổ Đằng Trà thuộc thôn Giàng B, xã Suối Giàng cùng nhiều hoạt động gồm trình diễn khèn, thi giã bánh giày, thi các môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, ném pao, đánh quay, vẽ sáp ong...
Công tác chuẩn bị của Hợp tác xã Suối Giàng cho lễ hội đang được tích cực triển khai và hy vọng sẽ đem đến cho du khách văn hóa trà độc đáo của người vùng cao.
Kinhtedothi - Ngày 6/4, tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tỉnh Ninh Bình tổ chức Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc Quốc gia năm 2025. Giải đấu là một trong nhiều hoạt động hấp dẫn nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Lễ hội Hoa Lư năm 2025.
Kinhtedothi - Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 được tổ chức từ 17 - 20/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Kinhtedothi - Hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), từ ngày 1/4 - 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.
Kinhtedothi - Ở ngày tranh tài thứ 4 tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều Huy chương Vàng (HCV) từ các môn như: bơi, điền kinh, karate, taekwondo, jujitsu... trong đó chân chạy Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu ở nội dung đầu tiên.
Kinhtedothi - Ở lần đầu tham dự SEA Games, võ sĩ Khuất Hải Nam giành HCV môn karate nội dung đối kháng hạng cân 67kg nam với tinh thần thi đấu quả cảm. Anh chia sẻ chỉ cần có “Tổ quốc ở trong tim” sẽ đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua mọi đối thủ.
Kinhtedothi - Nằm ẩn mình giữa cao nguyên Lâm Viên thơ mộng, ấp Hà Đông (nay thuộc phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là một làng hoa đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động về tinh thần khai phá và sự giao thoa văn hóa giữa đất kinh kỳ và xứ sở ngàn hoa. Làng hoa này chính là “Hà Nội thu nhỏ” đầu tiên trên đất Lâm Đồng, được khai sinh từ năm 1938, nhờ vào công lao to lớn của Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu.
Kinhtedothi - Ngày 12/12 tiếp tục là một trong những ngày thi đấu thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi các vận động viên xuất sắc mang về thêm 10 tấm huy chương Vàng (HCV).