Kinhtedothi – Sáng 6/2 (mùng 6 Tết), Trưởng Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử Lê Tiến Dũng cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã có hơn 40.000 du khách đến du Xuân, chiêm bái.
Sáng 6/2, trao đổi với phóng viên KT&ĐT, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử Lê Tiến Dũng cho biết: “Trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đến với Yên Tử nhiều hơn so với 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, ngày mùng 1 Tết, Yên Tử đón khoảng 1.500 lượt khách; mùng 2 đón khoảng 3.000 lượt khách; mùng 3 đón hơn 7.000 lượt khách; mùng 4 đón hơn 14.000 lượt khách; mùng 5 đón khoảng 21.000 lượt khách. Riêng ngày mùng 6, do thời tiết mưa rét và nhiều người chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm nên chúng tôi dự kiến lượng khách giảm, còn vài nghìn lượt khách”.
Đỉnh chùa Đồng ''chật ních'' du khách chiêm bái bởi diện tích nhỏ hẹp. Ảnh: VOV.
Trả lời câu hỏi của phóng viên KT&ĐT về việc trên đỉnh chùa Đồng vẫn còn hiện tượng người dân tập trung đồng người, không đảm việc giãn cách, ông Lê Tiến Dũng chia sẻ: “Trên đỉnh chùa Đồng diện tích rất hẹp, để giãn cách theo quy định rất khó khăn. Hiện nay, chúng tôi đã biên soạn nội dung tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành 5K và quyét mã QR code. Ngoài ra, du khách khi leo núi chắc chắn sẽ mệt, thở mạnh nên chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu người dân đeo khẩu trang”.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cũng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của các cấp, năm nay Yên Tử không tổ chức lễ hội. Vào ngày khai hội, Ban Trị sự Giáo hội chỉ thắp hương, làm lễ tâm linh, không mời đại biểu đến dự”.
Du khách đến Yên Tử trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: VOV.
Hàng năm, vào ngày khai hội (mùng 10 tháng Giêng), Yên Tử đón hàng triệu lượt khách đến chiêm bái, làm lễ. Do vậy, để tránh xảy ra tình trạng lượng khách tập trung quá đông, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử Lê Tiến Dũng cho biết: Hiện nay, chúng tôi chưa có phương án về việc tạm dừng hoạt động, không đón khách. Trong trường hợp khách quá đông, chúng tôi đã có phương án để cáp treo chạy chậm lại, kéo dài thời gian, không vội vàng cùng một lúc vận hành cáp treo ồ ạt để đảm bảo giãn cách từ bên dưới. Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức phân luồng, khách đi lễ xếp hàng lần lượt theo quy định, người vào trước lễ trước, vào sau lễ sau.
“Cùng với đó, tại các địa điểm mua bán vé cũng được phân luồng, có trang bị các tấm chắn giọt bắn. Đồng thời, người bán vé đeo găng tay, khẩu trang và kính chắn giọt bắn. Nước sát khuẩn đặt ở nhiều nơi. Du khách khi thắp hương, đặt tiền lễ, bưng bê có sự tiếp xúc đều được nhắc sử dụng nước sát khuẩn, chấp hành nghiêm quy định 5K” – ông Lê Tiến Dũng cho biết.
Kinhtedothi - Ngày 16/2 (29 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã chuyển thiết bị, pháo để đưa lên sà lan lắp đặt, sẵn sàng trận địa pháo hoa tầm cao (cách Công viên Sông Hậu khoảng 400 m) cho đêm giao thừa, mừng xuân Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Chiều 15/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật ngập tràn sắc Xuân với buổi biểu diễn nhạc Jazz mang chủ đề “Bản hòa tấu mùa Xuân”.
Kinhtedothi - Chiều 15/2, tại giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” đã chính thức khai mạc.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, câu chuyện văn hóa đọc không chỉ được nhìn nhận bằng những thước đo cũ. Hai Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh là nhà báo Trung Nghĩa và nhà báo Tấn Tài, từ thực tiễn hoạt động và trải nghiệm nghề nghiệp, đã đưa ra một thông điệp chung: người trẻ không quay lưng với sách; trái lại, họ đang tiếp cận tri thức bằng nhiều con đường mới, linh hoạt và phù hợp với thời đại.
Kinhtedothi-Không gian “Tết và Lễ hội mùa xuân” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tái hiện sinh động Tết cổ truyền, đưa người xem trở về những ký ức đoàn viên giữa đời sống hiện đại.