Hải Phòng

Yêu cầu xác minh sai phạm trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Thiên Hương

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi UBND huyện Thủy Nguyên yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung báo Kinh tế & Đô thị phản ánh về vi phạm của 2 hộ dân trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Thiên Hương.

Trước đó, ngày 8/3, báo Kinh tế & Đô thị đã có bài viết ''Hải Phòng: Công trình xây dựng sai phạm trên đất nuôi trồng thủy sản'' phản ánh về việc 2 công trình quy mô rộng hàng nghìn m2 gồm nhà ở, sân, vườn, chòi ngắm cảnh, tường bao được xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên), nhưng chính quyền địa phương vẫn để sai phạm tồn tại.

Công trình sai phạm trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Thiên Hương vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh Hải Yến
Công trình sai phạm trên đất nuôi trồng thủy sản tại xã Thiên Hương vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh Hải Yến

Sau đó, UBND xã Thiên Hương đã có báo cáo giải trình về vi phạm của 2 hộ gia đình ông Nguyễn văn Vượt và ông Đào Văn Bắc. Theo nội dung báo cáo, tổ công tác UBND xã đã tiến hành kiểm tra thực địa vi phạm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vượt trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản 7.005,0m2 tại xứ đồng Mẫu Đuối thôn 4. Hộ ông Vượt đã tự ý dựng 9 chòi bằng khung sắt mái lá và khung tre, mái lá, 1 giàn khung sắt kích, vòm bằng tre cao 5,5m. Phần đường cải tạo đổ bê tông dài 250 - 300m, rộng 0,5m - 1m; cải tạo lại hệ thống công trình nhà ở cũ.

Còn hộ gia đình ông Đào Văn Bắc (thôn 6, xã Thiên Hương) hiện đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 2.888,0m2. Ông Bắc tự ý dựng hàng rào bằng tôn cao khoảng 3m bao xung quanh khu đất, lật đất, cải tạo lại khu đất trồng cây.

UBND xã Thiên Hương đã lập biên bản đình chỉ việc xây dựng công trình vi phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản; đồng thời đôn đốc 2 hộ thực hiện tháo dỡ công trình theo quy định.

Đến ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển đã có kết luận yêu cầu UBND xã Thiên Hương xử lý dứt điểm 2 trường hợp xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản, tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu trước ngày 20/3/2022.

Công trình sai phạm tại hộ gia đình ông Đào Văn Bắc. Ảnh Hải Yến
Công trình sai phạm tại hộ gia đình ông Đào Văn Bắc. Ảnh Hải Yến

Tuy nhiên, ngày 23/3/2022 theo ghi nhận thực tế của phóng viên, mặc dù đã có kết luận của UBND huyện Thủy Nguyên giao UBND xã Thiên Hương chủ trì phối hợp, xử lý các sai phạm tại 2 dự án trên trong vòng 10 ngày (trước ngày 20/3) nhưng đến thời điểm hiện tại, sự việc gần như vẫn "giậm chân tại chỗ".

Các sai phạm của 2 hộ gia đình ông Đào Văn Bắc và ông Nguyễn Văn Vượt vẫn tồn tại. Toàn bộ công trình sai phạm như đã phản ánh vẫn được giữ nguyên như chưa có sự can thiệp nào của chính quyền xã.

Đáng chú ý, vào thời điểm phóng viên thực tế lần 1, công trình hộ ông Nguyễn Văn Vượt vẫn đang trong quá trình lắp khung giàn giáo một số hạng mục, nhưng khi quay trở lại thì công trình đã gần như được hoàn thiện chứ không phải bị tháo dỡ.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vượt làm phim trường trên đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh Hải Yến
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vượt làm phim trường trên đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh Hải Yến

Trao đổi về sự việc, ông Phạm Văn Thép - Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên cho biết đã nắm được chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng và đang yêu cầu huyện có báo cáo giải trình. Đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần