Tặng quà, tri ân 95 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 95 cựu chiến binh đại diện cho hơn 25.000 thương binh là tấm gương gương mẫu của Thủ đô, để các thế hệ con cháu noi theo.

Buổi gặp mặt, tri ân Cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) đã được Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tổ chức ngày 20/7.

TP Hà Nội là địa phương có số người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng lớn nhất cả nước, với trên 800.000 người (chiếm gần 10% cả nước). Trong đó, có hơn 6.500 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, trên 13.000 người được hưởng chế độ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 50.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tri ân và tặng quà 95 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. 
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tri ân và tặng quà 95 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. 

Thời gian qua, TP Hà Nội luôn chú trọng, nỗ lực thực hiện chính sách người có công với cách mạng. Cũng như, ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho các cấp, các ngành thực hiện, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị tham gia chăm sóc người có công.

Tại buổi gặp mặt và tri ân, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP Hà Nội Thiếu tướng Lê Như Đức cho biết: Với tình cảm và trách nhiệm của mình, nhiều năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thường xuyên chăm lo và làm tốt công tác chính sách, gương mẫu đi đầu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, chung sức giúp đỡ các gia đình người có công khó khăn cải thiện đời sống.

Thực hiện Đề án 03 Cựu chiến binh Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa, 5 năm gần đây, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên được 19,25 tỷ đồng, giúp 507 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng 82 bò sinh sản trị giá 1,61 tỷ đồng cho gia đình hội viên; hỗ trợ 157 gia đình cựu chiến binh nghèo 1,92 tỷ đồng để phát triển sản xuất thoát nghèo bền vững, trong số đó có nhiều đồng chí là thương binh, gia đình liệt sỹ.

Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được các cấp Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể là động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tạo việc làm cho con em thương binh, liệt sỹ, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, chia sẻ với hội viên bị ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh...

Nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, Thường trực Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội thăm và gửi quà cho 3 tập thể và 315 hội viên Cựu chiến binh là thương binh số tiền trên 221 triệu đồng.

Theo Thiếu tướng Lê Như Đức, trong buổi gặp mặt 95 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 thương binh gương mẫu của Thủ đô để các thế hệ con cháu noi theo. Tiêu biểu như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là thương binh 4/4, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Công dân Thủ đô ưu tú; Cựu chiến binh Đinh Văn Chiến là thương binh 4/4 ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dung là thương binh 4/4 ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Lê Như Đức đề nghị các cấp Hội và cán bộ, hội viên tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, TP và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sỹ. Cũng như, tiếp tục chung sức, chung lòng cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân làm tốt hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi cán bộ, hội viên.