Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Vương quốc" quýt hồng Đồng Tháp vào vụ

Kinhtedothi - Quýt hồng được trồng ở đất Lai Vung (Đồng Tháp) vào đầu thế kỷ XX. Đặc sản nổi tiếng này đã được Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền.

Quýt hồng Lai Vung được trồng chủ yếu ở ba xã ven sông Hậu là Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành. Diện tích trồng quýt hồng hiện hơn 2.200 ha, mỗi năm Lai Vung cung cấp khoảng 42.000 tấn quýt cho thị trường.

Lai Vung là vùng đất nằm giữa hai con sông lớn ở Nam bộ là sông Tiền và sông Hậu, được thiên nhiên ban tặng nguồn nước ngọt và lượng phù sa mầu mỡ, nên từ lâu đã trở thành vùng trái ngọt cây lành. Đặc biệt có vườn quýt hồng nổi tiếng, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Vườn quýt hồng nổi tiếng, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh Hòa Hội

Ban đầu, quả quýt tại Lai Vung còn có tên dân gian là quýt “tiêu son” do người dân địa phương dùng để gọi một loại quýt ngọt, vỏ khi chín căng bóng, màu cam đỏ, có thể bày biện cúng đẹp, bảo quản lâu trong điều kiện tự nhiên. Về sau, giới thương lái gọi thành quýt hồng và từ đó tên gọi này nhanh chóng trở thành một thương hiệu nổi tiếng.

Đặc điểm riêng biệt về hương vị, màu sắc cũng như các đặc tính của quả, khiến cho quýt hồng ngày nay trở nên nổi tiếng khắp toàn quốc và xuất khẩu sang một số quốc gia.

Đặc sản nổi tiếng này đã được Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền. Ngoài giá trị là trái cây chứa nhiều dinh dưỡng, quýt hồng còn có nhiều giá trị về mặt du lịch, văn hóa, kinh tế - thương mại.

Quýt hồng Lai Vung đang vào vụ cung ứng thị trường tết. Ảnh minh họa

Điều làm nên thương hiệu cho quýt hồng Lai Vung ngoài chất lượng ngon ngọt, đẹp mắt, là những năm gần đây các nhà vườn ở Lai Vung còn trồng quýt theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân theo quy trình khiến cây trái ít bệnh, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học-Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền, khiến quýt hồng Lai Vung càng là trái cây đặc sản được ưa chuộng.

Hiện “Vương quốc’ quýt hồng Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp đang bước vào vụ mùa Tết. Năm nay mặc dù thời tiết bất lợi từ đầu vụ. Tuy nhiên nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật tốt nên người dân nơi đây đang sẵn sàng cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đặc sản nổi tiếng này đã được Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền. Ảnh Hòa Hội

 Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ vườn quýt Hồng Danh ở xã Tân Thành (Lai Vung) có 0,4 ha quýt đang cho trái sum suê. Bà Hồng cho biết, hiện đang là mùa phục vụ khách du du lịch quan quan, đến ngày 26 -27 Tết sẽ ngưng đón khách, để thu hoạch cung ứng cho thị trường Tết.  

Cách nay 16 năm, gia đình bà Hồng là một trong những người phục vụ khách tham quan vườn quýt đầu tiên ở Lai Vung cho đến giờ.

Theo ông Đoàn Anh Kiệt ở xã Long Hậu (Lai Vung), năm nay, tình hình thời tiết bất lợi, nắng nóng trong thời gian dài. Quýt hồng là loại cây dễ mẫn cảm với thời tiết, nhiệt độ môi trường cao là nó sẽ rụng quả.  Vườn ông cũng bị rụng trái do thời tiết nắng nóng, tuy nhiên nhờ áp dụng quy trình canh tác hữu cơ và tưới lấy trái đúng thời điểm nên trái quýt hồng đạt độ bóng, đều và màu sắc đẹp. Năm nay, vườn quýt hồng rộng 5.000 m2 của ông ước tính đạt khoảng 10 tấn trái.

Diện tích trồng quýt hồng hiện hơn 2.200 ha, mỗi năm Lai Vung cung cấp khoảng 42.000 tấn quýt cho thị trường. Ảnh Hòa Hội

Năm nay, vì chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết ngay từ đầu vụ nên quả quýt non rụng nhiều. Tổng sản lượng quýt hồng của huyện Lai Vung giảm hơn so với năm trước nhưng nhìn chung chất lượng quả khá tốt. Hiện huyện Lai Vung có hơn 220 ha quýt hồng cho trái, phần lớn áp dụng quy trình canh tác hữu cơ theo Đề án bảo tồn vườn quýt hồng của địa phương.

Quýt hồng Lai Vung - Đồng Tháp thương hiệu được "đánh thức"

Quýt hồng Lai Vung - Đồng Tháp thương hiệu được "đánh thức"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ