13 tiểu thương chợ gia cầm Hà Vỹ tháo dỡ công trình vi phạm đạt 90%

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài phản ánh sai phạm trong công tác quản lý của các đơn vị đối với hoạt động của tiểu thương chợ gia cầm Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội). Đến nay, các tiểu thương đã tháo dỡ công trình vi phạm đạt 90%.

Mặc dù 13 tiểu thương trong Chợ gia cầm Hà Vỹ có ki ốt hoạt động trái quy định đã chấp hành tháo dỡ xong phần mái tôn nhưng vẫn còn các hạng mục khác.

Tính đến hết ngày 29/9, đã có 13/13 tiểu thương tháo dỡ xong phần mái tôn công trình vi phạm. Còn một số hạng mục khác là khung và vỉ kèo bằng sắt chưa được tháo dỡ. Trong số này, đã có một số tiểu thương dừng hoạt động buôn bán gia cầm. Một số tiểu thương thì căng phông bạt hoạt động buôn bán trở lại. Đến nay, các tiểu thương chấp hành thực hiện theo chỉ đạo đạt 90% nội dung.

Theo khảo sát và nắm bắt tình hình tại chợ Hà Vỹ ngày 29/9 được biết, do mấy ngày nay liên tiếp có mưa nên để đảm bảo an toàn, các tiểu thương tạm dừng việc tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm. Do vậy, đến thời điểm này chưa thể hoàn thành việc khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với một số hạng mục còn lại là khung và các vỉ kèo bằng sắt sẽ được tháo dỡ nốt trong những ngày tới.

13 tiểu thương tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ được cho thuê trái quy định đang tự giác khắc phục hậu quả.
13 tiểu thương tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ được cho thuê trái quy định đang tự giác khắc phục hậu quả.

Cũng tại thời điểm này, do UBND xã và Ban quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ đang tập trung khắc phục, xử lý công trình vi phạm, nên việc xử lý rác thải, phân gia cầm cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những ngày gần đây hệ thống tiêu thoát nước của chợ do ít được nạo vét đã gây ùn tắc, nước thải tràn lên một số tuyến đường giao thông nội bộ của chợ gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Tấn Phát khẳng định: Sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động và 3 lần gửi thông báo yêu cầu các tiểu thương tự giác tháo dỡ công trình. Qua đó, từ giữa tháng 9/2022 đến nay, đã có 13/13 tiểu thương chấp hành tháo dỡ phần mái tôn. Còn lại khung và các vỉ kèo bằng sắt sẽ được UBND xã tiếp tục vận động tiểu thương tháo dỡ nốt trong những ngày tới.

Mặc dù 13 tiểu thương có ki ốt hoạt động trái quy định đã chấp hành tháo dỡ xong phần mái tôn nhưng vẫn còn các hạng mục khác.
Mặc dù 13 tiểu thương có ki ốt hoạt động trái quy định đã chấp hành tháo dỡ xong phần mái tôn nhưng vẫn còn các hạng mục khác.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Việc UBND xã Lê Lợi và Ban quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ chấp hành thực hiện theo chỉ đạo, tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tiểu thương tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng sẽ là cơ sở để UBND huyện sớm ký gia hạn hợp đồng cho 162 tiểu thương kinh doanh tại chợ đúng vị trí được giao theo hồ sơ thiết kế.

"UBND huyện tiếp tục giao nhiệm vụ cho UBND xã Lê Lợi và Ban quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ tuyên truyền, vận động 13 tiểu thương hoạt động trái phép ở cuối chợ tháo dỡ dứt điểm các hạng mục còn lại của công trình vi phạm. Nếu các tiểu thương không tự giác khắc phục hậu quả, UBND huyện chỉ đạo UBND xã những ngày tới phải xử lý dứt điểm vi phạm rồi mới tính đến những nội dung khác…” - ông Thản nhấn mạnh.

Hệ thống cống  trong Chợ gia cầm Hà Vỹ  do không được nạo vét  thường xuyên nên đã gây ngập úng nhiều ngày qua
Hệ thống cống  trong Chợ gia cầm Hà Vỹ  do không được nạo vét  thường xuyên nên đã gây ngập úng nhiều ngày qua

Như báo Kinh tế & Đô thị ở các số báo trước đã nêu, chợ gia cầm Hà Vỹ có quy mô chợ hạng 2 được UBND huyện Thường Tín giao cho UBND xã Lê Lợi quản lý vận hành từ khoảng năm 2006. Tuy nhiên, do lãnh đạo UBND xã nhiệm kỳ trước và Ban quản lý chợ buông lỏng quản lý, làm trái quy định nên mới nảy sinh nhiều khuất tất gây bức xúc dư luận.

Những khuất tất trong thời gian qua tại chợ không chỉ là việc cho thuê ki ốt, cho thuê mặt bằng trái quy định. Bên cạnh đó còn là việc 162 ki ốt trong chợ hết hạn hợp đồng từ tháng 9/2021, nhưng đến nay vẫn chưa được UBND huyện ký gia hạn hợp đồng cho các tiểu thương. Do đó, UBND xã và Ban quản lý chợ đang gặp khó khăn trong công tác vận hành hoạt động chợ.

Các tiểu thương thường xuyên phải phun rửa phân gà ở mặt đường giao thông nội bộ trong chợ gia cầm Hà Vỹ
Các tiểu thương thường xuyên phải phun rửa phân gà ở mặt đường giao thông nội bộ trong chợ gia cầm Hà Vỹ

Chính vì vậy, thời gian qua UBND xã Lê Lợi đã nhiều lần đề nghị UBND huyện xem xét ký hợp đồng gia hạn cho 162 tiểu thương có gian ki ốt cố định hoạt động buôn bán theo đúng hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, do UBND xã và Ban quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ chậm xử lý các ki ốt hoạt động trái phép ở trong chợ nên đến nay UBND huyện chưa ký gia hạn hợp đồng cho thuê ki ốt.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.