14 điểm nghẽn mặt bằng đe dọa tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Kinhtedothi-Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang chạy nước rút nhưng vẫn “tắc” ở nhiều điểm do vướng giải phóng mặt bằng, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành vào năm 2025.
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) có tổng chiều dài hơn 88km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài trên 60km.

Dự án được khởi công ngày 1/1/2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 12/2025, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 20.400 tỷ đồng.
Khi hoàn thành, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ kết nối Quảng Ngãi với Gia Lai, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho chủ đầu tư; 23/23 khu tái định cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; toàn bộ công trình công cộng trong phạm vi dự án cũng đã được di dời.
Với diện tích điều chỉnh, bổ sung, 4/9 xã có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng toàn bộ, phần còn lại đạt khoảng 77%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 14 vị trí chưa giải quyết xong, gây khó khăn cho thi công.
Đại diện nhà thầu cho biết mục tiêu đến 30/10 sẽ hoàn thành 50km đoạn tuyến và về đích toàn bộ vào cuối năm 2025 (trừ hầm số 3). Song vướng mắc lớn nhất hiện nay là tình trạng người dân cản trở thi công khiến an ninh trật tự phức tạp và làm đình trệ toàn bộ đoạn tuyến.

Một khu vực bị người dân cản trở thi công.
Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Lê Thắng lo ngại, nếu không thông được mặt bằng trước 15/10, rất khó đảm bảo tiến độ, bởi mùa mưa sắp tới không thể triển khai thảm bê tông nhựa đồng loạt.
Thực tế, trong số 9 địa phương có tuyến đi qua, hiện còn 5 xã, phường chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, gồm: Đình Cương, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường và phường Đức Phổ. Một số vị trí vướng mắc kéo dài, chậm xử lý, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư tăng cường tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.
“Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, bàn giao phần mặt bằng còn lại để đảm bảo tiến độ chung”-ông Sâm khẳng định.
Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan để chỉ đạo tháo gỡ tồn tại, vướng mắc mặt bằng tuyến chính dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào ngày 2/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 xây dựng kế hoạch chi tiết, có mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục; các nhà thầu cần tăng cường nhân lực, thiết bị tại những vị trí trọng điểm để bù tiến độ.
Ông khẳng định, việc giải quyết kiến nghị của người dân là cần thiết nhưng phải trên cơ sở pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, vừa không để kéo dài ảnh hưởng đến dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng.
“Đây là dự án trọng điểm quốc gia, Chính phủ và Thủ tướng đã giao nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2025. Chậm nhất 15/10 phải xử lý dứt điểm toàn bộ vướng mắc về mặt bằng để nhà thầu có điều kiện đẩy nhanh tiến độ”- Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh
Thứ trưởng cũng lưu ý các địa phương tăng cường tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, không để tái diễn tình trạng người dân cản trở, gây mất an ninh trật tự. Các đơn vị liên quan tập trung cao độ, xử lý rốt ráo dứt điểm các tồn tại để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư và sớm phát huy tác động lan tỏa của tuyến cao tốc.

Quảng Ngãi: nhiều khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội
Kinhtedothi - Dù đã có chính sách ưu đãi vượt trội, nhưng Quảng Ngãi vẫn đang gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ trong phát triển nhà ở xã hội.

Ông Hồ Văn Niên là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quảng Ngãi tập trung khắc phục tồn tại trong chống khai thác IUU
Kinhtedothi-Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả trong phòng, chống khai thác IUU, song vẫn còn tồn tại phức tạp cần khắc phục để góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng”, hướng tới nghề cá bền vững.