3 lần ra hạn thi công dự án mở rộng tỉnh lộ 427 vẫn lỗi hẹn

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án cải tạo 7km tỉnh lộ 427 đoạn qua huyện Thanh Oai (Hà Nội) được khởi công từ tháng 8/2019, đến nay sau 3 lần ra hạn thi công vẫn còn 3 đoạn đường đi qua xã Thanh Thùy với 570m chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) do chậm trễ lập hồ sơ chi trả bồi thường, hỗ trợ gây khó khăn cho nhà thầu thi công.

Nhà thầu ngồi chờ mặt bằng
Sau hơn 2 năm khởi công dự án nâng cấp, mở rộng 7km tỉnh lộ 427 đi qua các xã, gồm: Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Thùy, huyện Thanh Oai được chia thành hai gói thầu với nhiều nhà thầu thi công. Mặc dù đến giữa năm 2020, gói thầu thi công gần 5km đi qua xã Bình Minh và Tam Hưng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến nay gói thầu thi công hơn 2km đi qua xã Thanh Thùy vẫn chưa hoàn thành GPMB 3 đoạn đường với 570m gây ảnh hưởng cho việc đi lại, cuộc sống của người dân, khó khăn cho doanh nghiệp.
 Hạng mục xây dựng cống tiêu thoát nước của dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 427 đi qua xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai đang gặp khó khăn trong quá trình thi công
Trong thời gian qua, rất nhiều người dân bức xúc khi tham gia giao thông qua 3 đoạn đường tỉnh lộ 427 qua xã Thanh Thùy đang dở dang thi công. Ngày nào cũng vậy, đoạn 360m đi qua thôn Gia Vĩnh luôn ở trong tình cảnh ngập nước bì bõm do không có lối thoát; còn 2 đoạn đường 210m đi qua khu dân cư thôn Dư Dụ từ sáng đến tối mỗi khi xe ô tô chạy qua là bụi bay mù mịt khắp khu vực, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.
Qua tìm hiểu xác định, thời điểm tháng 8/2020 UBND xã Thanh Thùy cùng Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với phòng TNMT huyện đã hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm tài sản xác định nguồn gốc cũng như chủ thể từng thửa đất. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 sau khi trình Hội đồng bồi thường GPMB, huyện kiểm tra mới phát hiện quá trình lập hồ sơ xác định chủ thể từng thửa đất, giá trị tài sản trên đất, thời điểm xây dựng công trình không đảm bảo, thiếu căn cứ để phê duyệt chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi GPMB. Do vậy, các đơn vị liên quan phải lập lại toàn bộ hồ sơ.
 Hiện nay vẫn còn những hộ dân thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy thắc mắc khi nhà thầu triển khai thi công hạng mục dang dở
Đến tháng 6/2021 công tác lập hồ sơ, chi trả, bồi thường GPMB đất đai, tài sản của 44 hộ dân thôn Gia Vĩnh mới cơ bản hoàn tất, cũng là thời điểm dịch Covd-19 bùng phát lần thứ 4 xảy ra trên địa bàn, nên phải thực hiện giãn cách xã hội khiến dự án dừng thi công. Tuy nhiên, do kéo dài thời gian thi công, cùng với đó hệ thống cống tiêu thoát nước cũ của đoạn đường 360m đi qua khu vực tập trung đông dân cư thôn Gia Vĩnh bị hư hỏng, thường xuyên ngập úng khiến đoạn đường trở thành “ao tù” gây ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Văn Sang, thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy chia sẻ, gần một năm qua đoạn đường này thường xuyên ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. Những ngày gần đây, doanh nghiệp trở lại thi công dự án, vấp phải việc một số hộ dân chưa hoàn thành GPMB với lý do, như: Giấy CNQSD đất đang thế chấp ở ngân hàng, hàng loạt cột điện cũ nằm đúng vị trí cống thoát nước chưa được di chuyển, xác định thời điểm xây dựng công trình để áp giá bồi thường, hỗ trợ chưa sát thực tế tiếp tục gây khó khăn cho quá trình thi công.
 Vẫn còn nhiều cột điện chưa được các đơn vị di chuyển vào vị trí phù hợp quy hoạch nên hạng mục xây dựng cống thoát nước thải của dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 427 đi qua xã Thanh thùy vẫn còn gặp nhiều khó khăn khiến dự án tiếp tục bị lỗi hẹn
Chất lượng công trình có đảm bảo(?)
Theo ông Đào Văn Tú - cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hòa Nam cho biết, kế hoạch nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 427 phải hoàn thành từ giữa năm 2020. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ GPMB nên đến nay doanh nghiệp đã phải 3 lần “khất” xin ra hạn thi công dự án, nếu chậm thực hiện sẽ bị phạt ngay. Suốt thời gian dài chờ mặt bằng khiến máy móc, phương tiện phải “đắp chiếu”, người lao động… ngồi chơi xơi nước. Cùng với đó, những hạng mục thực hiện khớp nối về sau chất lượng sẽ khó mà đảm bảo(?).
Để củng cố thêm thông tin, phóng viên đã khảo sát thực địa 3 đoạn đường dài 570m còn dang dở của dự án do chậm thực hiện GPMB. Tại đoạn đường 360m đi qua thôn Gia Vĩnh tình trạng ngập nước trên mặt đường đã không còn, tại đây, doanh nghiệp đang tập trung thi công xây lắp hạng mục cống thoát nước nhưng do vướng hàng chục cột điện và 4 hộ dân chưa GPMB xong nên việc thi công gặp khó khăn. Còn 2 đoạn đường với 210m đi qua thôn Dư Dụ có 51 hộ dân có đất ở, công trình, tài sản, cột điện vẫn đang phải chờ GPMB. Doanh nghiệp chỉ cần chậm tưới rửa 2 đoạn đường ở đây là bụi bay phủ kín khu vực ngay.
 Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 427 đi qua xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai chậm hoàn thành ngày nào, người dân, doanh nghiệp sẽ khổ ngày đó
Chủ tịch UBND xã Thanh Thùy Nguyễn Xuân Chánh thừa nhận, để dự án chậm tiến độ có phần trách nhiệm của UBND xã trong việc chưa thực hiện tốt GPMB khiến phải thực hiện lại. Để khắc phục sai sót, những ngày gần đây UBND xã phối hợp với các đơn vị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 40 hộ dân ở thôn Gia Vĩnh. Hiện nay chỉ còn 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ sẽ được tập trung chi trả trong thời gian tới để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đối với 51 hộ dân thôn Dư Dụ cũng đã được UBND xã cùng Trung tâm phát triển quy đất hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng bồi thường GPMB huyện thẩm định, phê duyệt phương án chi trả tiền…
Theo Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai Vũ Mạnh Tuấn, hiện nay đơn vị đã hoàn thiện xong thủ tục và trong những ngày tới sẽ tiến hành chi trả tiền, bồi thường, hỗ trợ cho 4 hộ dân tại thôn Gia Vĩnh theo quy định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn phải hoàn thiện nốt thủ tục di chuyển, tổ chức đấu thầu xây dựng 24 chiếc cột điện của cả 3 đoạn đường ở vị trí mới thì mới có mặt bằng làm cống tiêu thoát nước, như vậy mới khớp nối mạng lưới cống thoát nước với nhau được, tình trạng ngập úng sẽ không xảy ra nữa. Để hoàn thành nội dung này sẽ phải mất hàng tháng nữa mới có thể có mặt bằng sạch…
 Sự chậm trễ trong công tác BPMB của chính quyền địa phương và đòi hỏi hỗ trợ, bồi thường vô lý của người dân là nguyên nhân dẫn đến dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 427 đi qua huyện Thanh Oai bị chậm tiến độ
Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai Nguyễn Tiến Hải khẳng định, chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện nhằm bảo đảm tiến độ công trình. Tuy nhiên, do công tác kiểm đếm tài sản, xác định nguồn gốc đất nằm trong diện GPMB để tiến hành chi trả, bồi thường, hỗ trợ được các đơn vị triển khai chưa đúng quy định nên phải thực hiện lại gây kéo dài thời gian. Trách nhiệm này thuộc về UBND xã, Trung tâm phát triển quỹ đất và phòng TN&MT.
Việc thi công dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 427 có tổng mức đầu tư xây dựng gần 100 tỉ đồng kéo dài hơn 2 năm trời và với 3 lần doanh nghiệp và chủ đầu tư phải xin gia hạn thi công dự án mà nguyên nhân chỉ do việc chậm lập hồ sơ chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, cùng với đó khi triển khai lập hồ sơ lại không đảm bảo theo quy định khiến nhà thầu thi công rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” chưa thể khớp nối được các hạng mục, trong đó khó khăn nhất là hệ thống cống tiêu thoát nước…
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin nội dung

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần