Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

80% bệnh nhân bị tai nạn lao động không được trang bị an toàn bảo hộ

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tiếp tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn lao động. Đáng chú ý, có tới 80% bệnh nhân bị tai nạn lao động là lao động tự do và không được trang bị an toàn bảo hộ khi làm việc.

Gần đây nhất là trường hợp của nữ bệnh nhân N.T.T., 52 tuổi, ở Nam Định phải cắt cụt 1 ngón bàn chân do bị cuốn vào máy làm gạch.

TS Trần Mạnh Hùng – Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngày 10/9, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng tỉnh, glasgow 15 điểm,  huyết động ổn. Bàn chân phải có 1 vết thương kích thước 10x5cm, nham nhở, nhiều dị vật bẩn và máu cục, lan từ mặt trong bàn chân phải đến mặt dưới gan bàn chân phải, lộ đầu xương gãy và gân cơ đứt.

Bệnh nhân N.T.T., 52 tuổi phải cắt cụt ngón 1 chân phải do chân cuốn vào máy làm gạch.

Trong mổ, tổn thương dập nát ngón 1 chân phải, gãy hở xương bàn 3,4 chân phải. Các bác sĩ đã tiến hành sửa mỏm cụt ngón 1, cắt lọc, găm kim xương đốt bàn ngón 3,4. Sau 3 ngày phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân tỉnh, ổn định, vết mổ chân phải khô, tiếp tục theo dõi tại khoa và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân nam, Đ.V.T., 50 tuổi, ở Hà Nam cũng đang điều trị chấn thương cột sống do tai nạn lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ông T. làm thợ xây hơn 10 năm nhưng chưa một lần dùng bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.

Do sơ sẩy, ông bị ngã cao từ giàn giáo dẫn đến vỡ đốt sống. Ông T. cho biết: “Chúng tôi đi làm tư nhân không có bảo hộ, không có bảo hiểm thiết bị gì bảo hộ cho mình cả. Biết là có nhiều rủi ro không may xảy ra, không ai mong muốn tai nạn nhưng giờ cũng phải chịu, chỉ mong chữa được bệnh để sớm đi làm lại vì tôi là lao động chính trong gia đình”.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số ca tai nạn lao động như ngã giàn giáo, đổ tường, do máy làm gạch, máy cưa, máy cày… nhập viện ngày càng gia tăng và hầu hết người lao động không được trang bị đồ bảo hộ.

Số ca tai nạn lao động ngày càng gia tăng và hầu hết người lao động không được trang bị đồ bảo hộ.

Tai nạn lao động có thể chỉ gây chấn thương nhẹ, nhưng nặng hơn là gãy tay, chân, nhiều trường hợp phải cắt cụt tay, chân, một số trường hợp bị liệt, mất khả năng vận động, phải sống thực vật suốt đời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng trong quá trình lao động, sản xuất, cần được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ lao động cần thiết và nghiêm túc tuân thủ quy định an toàn lao động để tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.

Từ 1/10, tai nạn lao động trên công trường được bồi thường đến 100 triệu đồng

Từ 1/10, tai nạn lao động trên công trường được bồi thường đến 100 triệu đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vận hành đúng tiến độ, chất lượng

Đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vận hành đúng tiến độ, chất lượng

12 Dec, 04:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

25 Nov, 09:02 AM

Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết… 

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

14 Nov, 06:22 AM

Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

11 Nov, 10:14 AM

Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ