Ai Cập sẽ trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/2, ông Sobhi Saleh, một thành viên trong Ủy ban sửa đổi hiến pháp của Ai Cập, cho biết ủy ban này sẽ đưa dự thảo hiến pháp sửa đổi ra trưng cầu dân ý trong vòng hai tháng tới.

KTĐT - Ngày 16/2, ông Sobhi Saleh, một thành viên trong Ủy ban sửa đổi hiến pháp của Ai Cập, cho biết ủy ban này sẽ đưa dự thảo hiến pháp sửa đổi ra trưng cầu dân ý trong vòng hai tháng tới.

Trước đó, ngày 15/2, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập đã giao trách nhiệm cho ủy ban gồm tám thành viên nói trên hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp sửa đổi trong vòng 10 ngày tới. Cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi và kết quả của nó sẽ được hoàn tất trong vòng hai tháng.

Theo ông Saleh, quân đội Ai Cập muốn trao quyền cho một chính quyền dân sự càng sớm càng tốt và đã cam kết sẽ cùng cảnh sát bảo vệ cuộc trưng cầu dân ý này.

Trong khi đó, bất chấp việc quân đội Ai Cập cảnh báo các cuộc đình công mới tại nước này sẽ rất tai hại đối với nền kinh tế đất nước, ngày 16/2, các công nhân của Nhà máy dệt Misr, có quy mô lớn nhất Ai Cập với 24.000 người ở thành phố Al-Mahalla al-Kubra thuộc châu thổ sông Nile, đã tái phát động đợt đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động.

Faisal Naousha, người tổ chức đình công, cho biết những người đình công còn muốn hai lãnh đạo hàng đầu của nhà máy nêu trên từ chức./.