Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu dầu từ Nga bất chấp cảnh báo của Mỹ

Kinhtedothi - Tranh thủ Nga đang giảm giá sâu, Ấn Độ đã mua thêm 3 triệu thùng dầu của nước này bất chấp cảnh báo của Mỹ, Anh và các nước phương Tây.

Theo hãng tin AP, Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu thêm dầu mỏ từ Nga mặc dù Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây kêu gọi New Delhi dừng mua “vàng đen” và khí đốt của Moscow.

Cuộc xung đột quân sự tại Ukraine khiến thị trường năng lượng tiếp tục biến động mạnh trong thời gian gần đây, đẩy giá dầu lên mức cao nhất  kể từ năm 2008 khi vọt lên 130 USD/thùng vào đầu tuần trước. Do đó, bất chấp căng thẳng Nga-Ukraine leo thang và các lệnh cấm vận của phương Tây, Ấn Độ vẫn đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Cụ thể, tranh thủ Nga đang giảm giá sâu, Ấn Độ đã mua thêm 3 triệu thùng dầu của nước này để đảm bảo ổn định nguồn cung trong nước. Truyền thông Ấn Độ cho biết Nga đang giảm giá bán dầu thô thấp hơn 20% so với mức giá chuẩn toàn cầu.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jennifer Psaki hồi đầu tuần cảnh báo Ấn Độ rằng việc mua dầu mỏ của Nga, mặc dù không vi phạm các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ biến nước này thành "bên sai trái" trong lịch sử.

Phản hồi về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nêu rõ: "Chúng tôi luôn khám phá mọi khả năng trên thị trường năng lượng toàn cầu, vì sự khan hiếm năng lượng nên chúng tôi phải đối mặt với việc nhập khẩu dầu. Hơn nữa, chúng tôi không nghĩ Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ".

Hãng tin Press Trust of India cho biết Iraq là nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Ấn Độ với 27% thị phần. Ả Rập Saudi đứng thứ hai với khoảng 17%, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với 13% và Mỹ với 9%.

Nhu cầu dầu mở của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu 85% lượng dầu tiêu thụ trong nước, dự kiến ​​sẽ tăng 8,2% trong năm nay lên 5,15 triệu thùng/ngày khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, ông Bagchi còn lưu ý thêm: "Một số quốc gia đang làm như vậy, đặc biệt là ở châu Âu". Như vậy không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng đang mua năng lượng của Nga. Được biết, dầu mỏ là nguồn cung cấp quan trọng cho hệ thống điện và lò sưởi của các nước châu Âu.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

18 Apr, 04:46 PM

Kinhtedothi - Các nhà phân tích cho rằng yếu tố địa chính trị và các quyết định kịp thời về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp đồng ruble Nga trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất toàn cầu trong năm 2025, vượt qua cả các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và đồng USD.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ