Ấn Độ triển khai máy bay do thám ở biển phía Tây

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tờ Thời báo Ấn Độ ngày 6/1 cho biết, Ấn Độ đã bắt đầu triển khai các máy bay do thám không người lái tại vùng biển thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nhằm phát hiện các mối đe dọa khủng bố xuất phát từ khu vực biển dọc đường biên giới nước này.

KTĐT - Tờ Thời báo Ấn Độ ngày 6/1 cho biết, Ấn Độ đã bắt đầu triển khai các máy bay do thám không người lái tại vùng biển thuộc bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nhằm phát hiện các mối đe dọa khủng bố xuất phát từ khu vực biển dọc đường biên giới nước này.

Biên đội máy bay không người lái thuộc lực lượng hải quân, có tên INAS 343, gồm các máy bay Searcher (Phát hiện) và máy bay Heron (Con diệc), sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ trên tại thành phố biển Porbandar kể từ ngày 17/1.

Theo nguồn tin trên, mới đây Hải quân Ấn Độ cũng đã đưa vào sử dụng thêm hai máy bay Heron - là các máy bay không người lái chiến lược bay ở tầm cao trung bình với khả năng bay xa (MALE), trọng tải 250kg và có thể bay liên tục khoảng 50 giờ, bổ sung cho phi đội hiện có gồm tám máy bay Searcher và bốn máy bay Heron.

Việc Ấn Độ triển khai máy bay do thám không người lái nằm trong những nỗ lực tăng cường an ninh cho các khu vực biển kể từ sau vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 làm hơn 170 người thiệt mạng. Trong vụ tấn công này, ít nhất 10 phần tử vũ trang đã xâm nhập thành phố Mumbai qua tuyến đường biển xuất phát từ Karachi, Pakistan./.