Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Anh trai sang tên sổ đỏ của bố mẹ, độc chiếm nhà đất 

Câu hỏi

Gia đình tôi có 5 anh em. Lợi dụng bố mẹ già yếu, anh trai cả đã gọi công chứng đến sang tên sổ đỏ của bố mẹ nhằm độc chiếm nhà đất. Trong trường hợp này, chúng tôi cần phải làm gì, liệu có thể hòa giải tranh chấp đất đai được không?

Trả lời

Những tưởng lúc bố mẹ già yếu, con cái tìm mọi cách đón bố mẹ về chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng đằng này, đây lại là một âm mưu, con cái có mục đích chiếm đoạt toàn bộ cơ ngơi, tài sản bố mẹ để lại. Lợi dụng quy định pháp luật về công chứng, cũng như việc bố mẹ già, sức khỏe yếu, khả năng nhận thức kém hơn, nhiều người đã thực hiện dã tâm của mình bằng việc công chứng di chúc, thậm chí lập hợp đồng tặng cho tài sản từ bố mẹ cho mình.

Với mục đích, dã tâm độc chiếm toàn bộ tài sản của bố mẹ để lại. Có lẽ chính những người làm cha, làm mẹ khi ký văn bản công chứng cũng không nghĩ, không biết hậu quả xảy ra như thế nào? Bởi lúc xảy ra tranh chấp giữa những người con thì có thể các cụ cũng đã về với gia tiên, đâu chứng kiến cảnh con cái kiện tụng, tranh chấp nhau? 

Dưới góc độ pháp luật, rõ ràng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã hoàn thành, có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày công chứng, sang tên xong giấy tờ nhà đất, sổ đỏ đứng tên người được tặng cho. Những người con khác muốn lật lại, tuyên vô hiệu đối với trường hợp này cực khó, nếu không chứng minh được các hành vi gian dối, giả tạo, hoặc trái pháp luật thì gần như không có bất cứ cơ hội nào để lật lại vụ việc.

Giải pháp tối ưu nhất trong trường hợp này là các con tìm phương án hòa giải tranh chấp đất đai, nếu kiện tụng cũng chỉ tốn tiền, mất thời gian và làm cho sự việc trở nên phức tạp, khó khăn hơn. Vì thế, khi bố mẹ còn sống, tỉnh táo, cũng là thời điểm thích hợp nhất để phân định tài sản cho con cái một cách rõ ràng, rành mạch, tránh mọi tranh chấp phát sinh sau này.

Luật sư Đinh Đức Duy - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội              

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ