Sunday, 13:42 18/05/2014
Hà Nội tuyên dương 1.000 học sinh giỏi, vượt khó
Kinhtedothi - Sáng nay (18/5), gần 1.000 học sinh tiêu biểu đại diện cho 1,5 triệu học sinh Thủ đô năm học 2013-2014 đã được tuyên dương, trao thưởng nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Bác Hồ.
Những gương mặt tiêu biểu, là tấm gương sáng về ý chí trong học tập, rèn luyện, được giới thiệu trong lễ Tuyên dương học sinh giỏi của Thủ đô năm học 2013-2014 là em Nguyễn Thị Anh, trường THPT Mỹ Đức A, người đầu tiên đem về cho Hà Nội giải nhất môn Lịch sử. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em tự lực khắc phục, làm nên kỳ tích khiến nhiều bạn bè nể phục. Lê Hương Giang, trường THPT Thăng Long bị khiếm thị từ nhỏ. Dù vậy, 12 năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, là tác giả của "Máy phân biệt tiền thật, tiền giả và mệnh giá bằng cách phát ra lời nói giúp người khiếm thị nhận diện" được trao giải tại cuộc thi khoa học và kỹ thuật cấp thành phố và quốc gia, được vinh danh "Gương mặt tiêu biểu Thành hội Người khiếm thị". Nguyễn Thảo Anh, trường THPT Chu Văn An là một trong số những gương mặt tiêu biểu trong phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông. Nguyễn Thảo Anh đã hai năm liên tiếp tham gia cuộc thi khoa học và kỹ thuật và là thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi này cấp quốc tế tại Hoa Kỳ năm học 2013-2014,…
![]() Học sinh Thủ đô phấn đấu thành tích cao nhân kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử lớn của dân tộc. Ảnh: ANTĐ |
Ngoài những kết quả ấn tượng về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, học sinh Hà Nội còn đem lại vinh dự cho giáo dục Thủ đô khi nỗ lực rèn luyện và vượt lên khó khăn để tham gia và đoạt giải trong các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao. Năm học 2013-2014, Hà Nội xếp thứ nhì toàn đoàn trong hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc với 5/5 tiết mục dự thi đều đoạt giải. Tại Đại hội Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V, em Lê Đức Hường (Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu) đã đoạt 2 HCV môn bóng đá và kéo co; em Nguyễn Minh Ngọc (Trường THCS Xã Đàn) đoạt 4 HCV môn kéo co và cờ vua… Ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để các em học sinh thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, nhà trường, thầy cô giáo cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phối hợp chăm lo, đầu tư hơn nữa đối với công tác chăm sóc, giáo dục học sinh, chú trọng quan tâm đầu tư có hiệu quả về cơ sở vật chất, trường lớp, tạo điều kiện cho các em được vui chơi, học tập, rèn luyện cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội.