Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ba Lan công bố kế hoạch phát triển quân đội đầy tham vọng

Kinhtedothi - Kế hoạch này nhằm ứng phó với những bất ổn an ninh, đảm bảo khả năng tự vệ và nâng cao sức mạnh quân sự của Warsaw.

Trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 7/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố Warsaw đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, mở rộng lực lượng lên 500.000 quân đồng thời tăng cường huấn luyện quân sự cho  nam giới trưởng thành. Quốc gia châu Âu này cũng đang xem xét khả năng tiếp cận các năng lực răn đe tiên tiến, trong đó có hợp tác về vũ khí hạt nhân.

Ba Lan đang đầu tư lớn vào quân sự nhằm nâng cao năng lực phòng thủ. Hiện tại, quân đội nước này có khoảng 200.000 binh sĩ, lớn thứ ba trong NATO. Việc mở rộng quân số sẽ được thực hiện thông qua chương trình huấn luyện quân sự dự bị. Lực lượng này sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.

 Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố Warsaw đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, mở rộng lực lượng lên 500.000 quân. Ảnh: EPA-EFE

Thủ tướng Tusk khẳng định chương trình được thiết kế linh hoạt, không gây áp lực lên người dân. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể tham gia theo hình thức tự nguyện.

Xem thêm: Thủ tướng Ba Lan: nước Mỹ đang dần xa lánh châu Âu

Bên cạnh việc mở rộng quân đội, Warsaw cũng đàm phán với Pháp về hợp tác an ninh. Một trong những nội dung quan trọng là khả năng được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Pháp. Đây là cơ chế răn đe chiến lược do Pháp cung cấp, nhằm bảo đảm an ninh cho các đồng minh châu Âu bằng khả năng hạt nhân của nước này. Điều này sẽ giúp tăng cường năng lực phòng thủ của Ba Lan, đồng thời củng cố vị thế của quốc gia châu Âu này trong khu vực.

Dù đẩy mạnh năng lực quân sự, Ba Lan vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với NATO. Thủ tướng Tusk khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Warsaw cần chủ động hơn trong việc nâng cao khả năng tự vệ.

Hiện tại, Ba Lan là nước chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO với ngân sách đạt 4,7% GDP. Warsaw đang đề xuất nâng con số này lên 5% GDP để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội.

Quốc gia châu Âu này cũng đang đầu tư mạnh vào trang bị quân sự hiện đại. Các hợp đồng mua sắm bao gồm xe tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu. Ba Lan đã ký nhiều thỏa thuận với các đối tác quốc tế để nhanh chóng nâng cấp năng lực quốc phòng.

Ngoài việc mở rộng quân đội và tăng cường vũ khí, Ba Lan đang xem xét điều chỉnh một số cam kết quốc tế về vũ khí. Quốc gia này muốn đảm bảo quân đội có đủ phương tiện để bảo vệ lãnh thổ trong mọi tình huống. Các quyết định này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để hài hòa giữa nhu cầu an ninh quốc gia và các nghĩa vụ quốc tế.

Chính phủ nước này cũng thúc đẩy việc sản xuất và phát triển công nghệ quân sự trong nước, khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng tham gia vào quá trình hiện đại hóa quân đội. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí và nâng cao năng lực quốc phòng nội địa.

Một trong những ưu tiên dài hạn của Ba Lan là mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác châu Âu. Quốc gia này đang phối hợp với nhiều nước để thúc đẩy các sáng kiến an ninh chung. Những nỗ lực này nhằm duy trì sự ổn định khu vực và nâng cao khả năng đối phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Ba Lan cũng tập trung vào việc củng cố hệ thống phòng thủ lãnh thổ. Các biện pháp đang được triển khai nhằm bảo vệ các cơ sở quan trọng và nâng cao khả năng tác chiến của quân đội. Warsaw cam kết đầu tư vào các hệ thống radar, phòng không và công nghệ giám sát tiên tiến.

Bên cạnh việc nâng cao sức mạnh quân sự, Ba Lan vẫn duy trì cam kết đối với hòa bình và ổn định khu vực. Thủ tướng Tusk nhấn mạnh quốc gia này sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để bảo vệ lợi ích chung.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump và tỷ phú Elon Musk bất ngờ khẩu chiến dữ dội

Ông Trump và tỷ phú Elon Musk bất ngờ khẩu chiến dữ dội

06 Jun, 08:25 AM

Kinhtedothi - Một cuộc chiến truyền thông chưa từng có tiền lệ đã nổ ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, đánh dấu sự bước ngoặt mới trong mối quan hệ từng rất ăn ý giữa hai nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Ông Trump dự đoán bất ngờ về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine

Ông Trump dự đoán bất ngờ về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine

05 Jun, 05:57 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả, cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài hơn một giờ trong ngày 4/6 là một “cuộc đối thoại tốt". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cuộc trao đổi với ông Putin "không dẫn đến hòa bình ngay lập tức".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ