Bác bỏ thông tin cả nước sắp xếp còn 16 tỉnh thành
Kinhtedothi - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn khẳng định, thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh thành hiện nay còn 16 tỉnh thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác.
Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh, TP xuống còn 16 tỉnh, TP gây xôn xao dư luận.
Về vấn đề này, trao đổi với báo Dân trí, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), ông Phan Trung Tuấn cho biết, hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, TP hoặc các đơn vị hành chính cấp xã.
Ông Phan Trung Tuấn khẳng định, thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác.
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết thêm, hiện nay, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế Nghị định số 54 và Nghị định số 66.
Hồ sơ dự thảo nghị định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, TP xuống còn 16 tỉnh, TP như các trang mạng xã hội đang lan truyền.
Việc xây dựng nghị định mới này là thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72 năm 2025 của Quốc hội và Quyết định số 1589 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72.
Luật này đã có thay đổi căn bản như quy định đơn vị hành chính của nước ta được tổ chức thành 2 cấp, gồm có: Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (cấp xã).
Theo đó, trong hệ thống đơn vị hành chính không còn đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời quy định mới loại hình “đặc khu” (cấp xã). Tuy nhiên, Nghị định số 54 và Nghị định số 66 nêu trên đang được thiết kế để hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo mô hình 3 cấp (cấp tỉnh - cấp huyện - cấp xã).
Do vậy, cần thiết phải ban hành nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cụ thể. Việc xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định này nhằm hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đối với các trường hợp thông thường về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 9, sáng 12/6/2025, với 461 trên 465 đại biểu Quốc hội khoá mười năm tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Nước ta có 34 tỉnh, thành - giảm 29 tỉnh, thành so với trước đây.
TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố đông dân nhất cả nước với khoảng 14 triệu người sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Tuy nhiên, nếu tính về mật độ dân số thì Hà Nội mới là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước với hơn 2.600 người trên km2.
Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2. Tỉnh có diện tích nhỏ nhất là Hưng Yên với 2.515km2.

Thị trường bất động sản sau sáp nhập tỉnh thành: cần xóa bỏ đầu cơ để đi đến giá trị thực
Kinhtedothi – Từ nửa cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2025, thị trường bất động sản (BĐS) chứng kiến một “làn sóng” tăng trưởng chưa từng có, xuất phát từ thông tin đề xuất sáp nhập một số tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, sau cơn sốt ngắn hạn, thị trường đang dần điều chỉnh, quay về “quỹ đạo ổn định”, mở ra một chu kỳ phát triển mới dựa trên nền tảng quy hoạch dài hạn, hạ tầng đồng bộ và tầm nhìn chiến lược.

Sau sáp nhập tỉnh thành và bỏ cấp huyện từ ngày 1/7, địa chỉ làm sổ đỏ có thay đổi?
Dưới đây là địa chỉ làm sổ đỏ sau khi sáp nhập tỉnh thành từ ngày 1/7/2025, bạn đọc có thể tham khảo.

Sáp nhập tỉnh thành thêm cơ hội cho du lịch tái cấu trúc phát triển bền vững
Kinhtedothi - Thông qua việc sáp nhập các tỉnh thành sẽ tạo cơ hội cho ngành du lịch tái cấu trúc, xây dựng thương hiệu liên kết và phát triển bền vững. Đó là ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) du lịch nói về lợi ích mà viêc sáp nhập tỉnh thành mang lại.





