Bãi xe tự phát gây nhiều bức xúc

Trịnh Doanh, phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người dân có việc đến ngõ 79 phố Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy rất ngạc nhiên khi có một người phụ nữ trung tuổi ra thu tiền gửi xe.

Theo đó, những người đi ô tô phải nộp 30.000 đồng/ lượt (không có vé), và xe máy là 5.000 đồng/lượt. Điều đáng nói là phía đầu ngõ 79 không hề có biển báo điểm trông giữ xe theo quy định, nhưng chỉ cần xuất hiện phương tiện dừng, đỗ lại là lập tức có người ra thu tiền ngay.

Bãi xe tự phát gây nhiều bức xúc - Ảnh 1

Ngõ 79 là lối vào của hàng loạt nhà chung cư thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, vỉa hè không được rộng rãi nhưng hàng ngày có cả trăm xe máy, hàng chục ô tô dừng đỗ trên lòng đường và dưới vỉa hè, khiến việc đi lại của người dân và phương tiện rất khó khăn. Phía bên phải (từ hướng phố Nguyễn Chánh đi vào) của ngõ 79 là khu đất dự án chưa triển khai, từ lâu đã mọc lên hàng loạt gara ô tô, hàng rửa xe nên vỉa hè, lòng đường chỉ cần “hở” ra chỗ nào, tức khắc có ô tô, xe máy “điền” vào chỗ đó!

Việc hình thành bãi trông xe tự phát tại đây đã ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, lộn xộn về giao thông (đặc biệt là những khi trời mưa to, gió lớn); ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Hơn nữa, việc thu tiền trông xe vô tội vạ đã khiến những người đến liên hệ với các cơ quan Nhà nước (có trụ sở tại khu vực này) rất bức xúc. Vì theo quy định, người dân đến liên hệ với cơ quan của TP không mất tiền gửi phương tiện.

Để đảm bảo kỷ cương, đề nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng quận Cầu Giấy sớm có biện pháp cứng rắn với bãi trông xe tự phát tại ngõ 79 phố Nguyễn Chánh, trả lại vỉa hè cho người đi bộ để mỗi khi có việc đến liên hệ với cơ quan công quyền, người dân không phải trả khoản tiền trông giữ phương tiện như quy định.