Bản án chia thừa kế hết thời hiệu, có được khởi kiện để giải quyết?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi 

"Trước đây, tài sản chia thừa kế ngôi nhà của bố mẹ tôi đã có bản án nhưng chưa chia, Tòa án đình chỉ giải quyết phần tài sản này do hết thời hiệu. Bây giờ tôi muốn chia tài sản thừa kế, có khởi kiện để giải quyết được không?" - Nguyễn Ngọc Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trả lời 

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 về thời hiệu chia thừa kế với bất động sản là 10 năm, vì thế mà nhiều trường hợp hết thời hiệu, tòa án không chia mà đình chỉ giải quyết.

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh
Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh

Tuy nhiên sau đó Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu giải quyết là 30 năm, nên những trường hợp này được khôi phục thời hiệu.

Vì thế, TAND Tối cao ban hành Nghị quyết 04/NQ-HĐTP và Công văn số 263/CV-TATC hướng dẫn trường hợp này. Cụ thể theo hướng dẫn của TAND Tối cao, trường hợp tài sản chia thừa kế theo bản án cũ mà chưa được chia, tòa án đình chỉ giải quyết do hết thời hiệu thì đến nay các bên có quyền khởi kiện lại chia thừa kế đối với phần tài sản này.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đến vấn đề thời hiệu khởi kiện còn hay hết. Nếu thời hiệu khởi kiện còn, bạn hoàn thiện lại thủ tục khởi kiện chia thừa kế theo quy định pháp luật đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần