Băng ngang đường sắt, một phụ nữ thiệt mạng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lúc 6 giờ 40 phút sáng 7/1, trên tuyến đường sắt chạy qua khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa và xe gắn máy đang băng ngang đường ray, làm một phụ nữ chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, vợ chồng chị Lê Thị Lựu (sinh năm 1986, quê Mỏ Cày, Bến Tre) đi xe máy mang biển kiểm soát 71B2-071.44 đang băng qua đoạn đường sắt thuộc địa phận khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thì bị đoàn tàu SE chạy hướng Hà Nội-Sài Gòn đâm vào đuôi xe máy khiến vợ chồng chị Lựu văng xuống đường sắt.

Vụ tai nạn khiến chị Lê Thị Lựu chết tại chỗ, còn người chồng bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng thị xã Dĩ An đã tiến hành khám hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân, tại khu phố Bình Đường 3, phường An Bình có nhiều đường ngang dân sinh tự phát băng qua đường sắt. Hàng ngày người dân khi đi làm phải băng qua đường sắt tự phát trên, trong khi tại khu vực này không có rào chắn và bị che khuất tầm nhìn.

Đây là những “điểm đen” về tai nạn giao thông đường sắt thường xuyên xảy ra ở khu vực này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần