Báo động vấn nạn đá gà dịp lễ, Tết

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp lễ Tết, tình trạng đánh bạc bằng hình thức chọi gà (đá gà) diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tệ nạn trên, lực lượng công an tại các tỉnh, TP đã lên kế hoạch triệt phá, xóa nhiều tụ điểm đá gà.

Triệt phá nhiều tụ điểm đá gà ngày Tết

Ngày 4/2, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) tiếp tục làm rõ hành vi của 28 nghi can đánh bạc tại xã Phú Vĩnh (thị xã Tân Châu). Tang vật đang bị cảnh sát tạm giữ gồm 10 điện thoại di động, 4 con gà, một bộ lắc tài xỉu và hơn 50 triệu đồng.

Hiện trường bắt giữ vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà bằng tiền tại xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu (An Giang) trong ngày Tết Nhâm Dần. Ảnh: Ngọc Hân
Hiện trường bắt giữ vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà bằng tiền tại xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu (An Giang) trong ngày Tết Nhâm Dần. Ảnh: Ngọc Hân

Trước đó ngày 2/2 (mùng 2 Tết), Công an thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân về điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà và lắc tài xỉu tại xã Phú Vĩnh. Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều người đánh bạc bỏ chạy nhưng không thoát được vòng vây. Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi can thừa nhận hành vi. Công an Tân Châu đang đánh giá mức độ vi phạm của từng nghi can.

Trường hợp tương tự, ngày 3/2, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) phối hợp với Công an xã Phước Hậu triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại căn nhà bỏ hoang trên địa bàn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan, trú tại huyện Long Hồ, Tam Bình (Vĩnh Long) và huyện Châu Thành (Đồng Tháp), tạm giữ hơn 73 triệu đồng.

Cùng về hành vi trên, trưa 1/2, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn xoài thuộc xã Tịnh Thời. Tại hiện trường và khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ số tiền hơn 91 triệu đồng.

Trong khi đó, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 45 người liên quan tham gia đá gà ăn thua bằng tiền ở xã Hòa Thuận. Điểm đá gà này nằm cách xa đường giao thông, khuất sau một căn nhà hoang. Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhưng sau đó đã bị khống chế và đưa về trụ sở làm việc. Cơ quan công an đã tạm giữ số tiền hơn 300 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn như “tín dụng đen” và các loại tội phạm hình sự khác. Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bên cạnh thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, công an các tỉnh, TP đã chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, đá gà dịp lễ, Tết từ lâu trở thành thú chơi dân gian tao nhã, vừa có tính tiêu khiển, vừa biểu hiện cho tinh thần thượng võ. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, thú chơi này có nhiều biến tướng, trở thành vấn nạn đá gà ăn tiền. Các tay cờ bạc mượn cớ đá gà để đánh bạc, đặt cửa ăn tiền khiến cho trò chơi dân gian bị méo mó.

Để đẩy lùi vấn nạn này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Chính quyền, cơ quan công an địa phương cần phải gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở những đối tượng nghi vấn có thể tổ chức đá gà, cờ bạc để giáo dục, răn đe về nguy cơ họ sẽ thực hiện hành vi phạm tội.

Vấn nạn đá gà cá cược nói riêng hay các hình thức đánh bạc khác nói chung gây thiệt hại về tài sản cho nhiều cá nhân và gia đình, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Từ đánh bạc có thể dẫn đến các tệ nạn khác như tín dụng đen, đẩy nhiều cá nhân vào cảnh nợ nần ngoài ra còn là điều kiện phát sinh tội phạm hình sự như gây rối trật tự công cộng, chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích… Do đó, đấu tranh với đánh bạc là góp phần rất nhiều cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để làm được điều này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng nhất là lực lượng công an, cùng với đó là sự góp sức của quần chúng Nhân dân.

“Hành vi cá cược đá gà có thể cấu thành tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích. Người phạm tội này có thể bị phạt tù đến 7 năm. Đối với người có hành vi tổ chức đá gà, là chủ các “sới gà” thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật này với mức phạt tù cao nhất là 10 năm. Trường hợp không cấu thành tội phạm đánh bạc thì người có hành vi đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ” - luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần