Bạo hành bé trai tử vong, 2 bảo mẫu đối diện hình phạt nào?

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo luật sư, hành vi của hai bảo mẫu bạo hành bé trai tử vong ở huyện Thường Tín vô cùng tàn nhẫn, mất tính người. Với kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự...

Cơ sở trông giữ trẻ tự phát không đảm bảo điều kiện hoạt động

Công an huyện Thường Tín đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành, ở tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên để điều tra vụ bạo hành bé trai 17 tháng tuổi trong quá trình nhận trông giữ, khiến bé tử vong.

Hai đối tượng Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
Hai đối tượng Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 1/3, Công an huyện Thường Tín nhận trình báo việc cháu bé 17 tháng tuổi Phạm Tiến Đạt trú ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín tử vong nghi bị ngã trong khi gửi tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát trên địa bàn.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thường Tín đã triệu tập hai bảo mẫu trông giữ trẻ là An và Lành lên làm việc. Tại cơ quan công an, ban đầu hai bị can khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài.

Tuy nhiên, sau khoảng một ngày đấu tranh, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé Đạt dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của bé Đạt là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não. Qua đấu tranh, hai bị can này còn khai nhận nhiều lần bạo hành cháu Đạt để rèn vào quy củ của lớp vì bé là học sinh mới.

Quá trình làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can An và Lành đều ân hận, bật khóc khi kể lại hành vi tội lỗi của bản thân và xin gia đình bé trai 17 tháng tuổi tha thứ, để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm Nguyễn Văn Hà cho biết: Cơ sở trông giữ trẻ tự phát của An và Lành đã từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt hai lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, hai bảo mẫu vẫn cố tình tái phạm.

Tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) cho biết, hành vi của hai bảo mẫu này vô cùng tàn nhẫn, mất tính người, nên việc bắt khẩn cấp để điều tra xử lý hình sự là cần thiết. Với kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng này sẽ bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Luật sư Đặng Văn Cường
Luật sư Đặng Văn Cường

Đến nay, cả hai đối tượng đã thừa nhận nhiều lần đánh đập cháu bé dẫn đến nạn nhân chấn thương sọ não, tử vong. Nếu lời khai của các đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố hai đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Có thể nói, lời khai của các đối tượng này gây chấn động dư luận, hoang mang cho các bậc phụ huynh khi có con em gửi tại các trường mầm non. Không ai nghĩ rằng những người mang danh cô giáo, bảo mẫu được các bậc phụ huynh tin tưởng, gửi con mình cho họ mà lại có hành vi mất nhân tính như vậy.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, qua điều tra, nghiên cứu về tình hình tội phạm bạo hành, xâm hại trẻ em cho thấy, phần lớn các vụ việc giáo viên xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em thì đều là những người không được đào tạo bài bản hoặc vụ việc xảy ra ở các cơ sở giáo dục tư thục, thiếu sự quản lý của Nhà nước. Nhiều vụ việc bạo hành trẻ em do bảo mẫu thường là những người chuyển ngành, trái ngành hoặc không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, không được đào tạo bài bản. Đây là hạn chế của công tác quản lý giáo dục trong thời gian qua ở một số địa phương. Bởi vậy cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ loại hình cơ sở giáo dục này, làm rõ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, trình độ của hai giáo viên để xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội nhằm thực hiện giải pháp phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy hai bị can không được đào tạo bài bản, không có chứng chỉ, bằng cấp phù hợp thì phải xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý nghiêm đối với những người đã tuyển dụng các giáo viên này cũng như buông lỏng trong công tác quản lý để sự việc xảy ra.

Cùng với đó, các phụ huynh cũng có thể trình báo các sự việc bạo hành xảy ra tại trường học; đồng thời kêu gọi tẩy chay các cơ sở giáo dục chui, thiếu đạo đức, yếu kém trong công tác quản lý để xảy ra hành vi bạo hành, sát hại trẻ em ngay tại cơ sở giáo dục. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đồng lõa với hành vi giết người thì người quản lý cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Theo quy định của pháp luật, giết người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi giết trẻ em, giết người vì lý do nhỏ nhặt, vì động cơ đê hèn cũng là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, trong vụ án này hai đối tượng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự nên hình phạt mà các đối tượng này sẽ phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình” - luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần