Báo Kinh tế & Đô thị đoạt giải Dấu ấn tích cực cuộc thi báo chí truyền thông về phòng, chống bệnh không lây nhiễm
Kinhtedothi - Ngày 19/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Healthbridge Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải cuộc thi báo chí truyền thông về phòng, chống bệnh không lây nhiễm.
Phát biểu tại lễ trao giải, TS Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO nhấn mạnh, truyền thông có đóng góp vô cùng quan trọng vào mục tiêu cải thiện sức khỏe của người dân Việt Nam. Mới đây, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), lần đầu tiên áp thuế với nước giải khát có đường. Đây là một kết quả rất đáng mừng - từ đó sẽ giúp giảm tác hại đối với sức khỏe và chi phí y tế gây ra bởi các căn bệnh liên quan tới đồ uống có đường trong nhiều thập kỷ tới, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng hơn.

Với động thái chính sách này, Việt Nam sẽ gia nhập nhóm khoảng 110 quốc gia trên thế giới sử dụng công cụ thuế để làm tăng giá sản phẩm có hại cho sức khỏe, đồng thời gửi đi tín hiệu rằng chúng ta nên hạn chế tiêu thụ những loại đồ uống này. Điều này sẽ đặc biệt có tác động mạnh mẽ trong việc thay đổi thói quen của trẻ em và thanh thiếu niên, những người nhạy cảm với giá và sẽ giảm sử dụng nhiều hơn khi sản phẩm tăng giá. Như vậy, việc áp thuế với đồ uống có đường góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ em và xây dựng thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.
“Như đã chia sẻ khi chúng ta khởi động giải thưởng này vào ngày 28/4, các nhà báo chính là những đối tác quan trọng chiến lược trong nỗ lực này. Thông qua việc đưa tin chính xác, hấp dẫn, kịp thời, dễ hiểu, các bạn sẽ giúp người dân và các cơ quan hoạch định chính sách đưa ra quyết định mà sẽ giúp nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, thúc đẩy phát triển kinh tế.

TS Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO trao giải Nhất cho tác giả Vũ Thị Nam Phương – Báo Dân trí.
Bằng việc nêu bật những vấn đề có ý nghĩa thời sự to lớn, các phóng viên, nhà báo đã cho độc giả thấy tác hại thực sự của đồ uống có đường. Các tác giả làm cho thông tin về các pháp thuế vốn phức tạp sẽ trở nên dễ hiểu hơn cho nghe và người xem - cũng như các cơ quan hoạch định chính sách cần những thông tin này để ra quyết định dựa trên bằng chứng.
WHO tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các mục tiêu y tế ưu tiên của Chính phủ. Đơn cử, WHO tiếp tục vận động thực thi hiệu quả lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tăng cường cảnh báo sức khỏe, thực thi mạnh hơn môi trường không khói thuốc và các chương trình cai thuốc lá. WHO cũng tiếp tục công cuộc vận động cho các lần tăng thuế tiếp theo với các sản phẩm không lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

“Vậy tại sao WHO lại dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những thay đổi về chính sách và thuế như vậy! Bởi vì luật pháp và chính sách, bao gồm cả chính sách thuế, có tác động rất lớn đến sức khỏe” - TS Angela Pratt nói.
TS Angela Pratt mong muốn tiếp tục hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí với tư cách là đối tác chính trong việc tiếp cận người dân và các nhà hoạch định chính sách, với bằng chứng rõ ràng về những giải pháp hiệu quả để tăng cường, bảo vệ sức khỏe.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 1 giải Chương trình truyền hình ấn tượng; 1 Chương trình truyền thanh ấn tượng; 5 giải Dấu ấn tích cực; 10 giải Cống hiến và 15 giải Cây bút vì cộng đồng. Trong đó nhóm tác giả Hải Lý và Trần Thảo - Báo Kinh tế & Đô thị đã đoạt giải Dấu ấn tích cực với loạt bài “Kiểm soát đồ uống có đường: Đừng bỏ lỡ cơ hội “vàng” từ chính sách thuế” (3 kỳ).
Bài cuối: Đòn bẩy chiến lược cho sức khỏe quốc gia
Kinhtedothi - Trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, béo phì và tim mạch ngày càng gia tăng, tiêu thụ đồ uống có đường đang trở thành mối quan tâm lớn của ngành y tế và xã hội. Một trong những giải pháp được đánh giá là hiệu quả, bền vững và đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công là việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này.

Bài 2: Gánh nặng chi phí y tế
Kinhtedothi - Việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường là sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tăng huyết áp, béo phì và bệnh tim mạch. Những căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như kéo theo chi phí y tế khổng lồ, tác động có hệ thống đến ngành y tế và bền vững của nền kinh tế.

Loạt bài: Kiểm soát đồ uống có đường: Đừng bỏ lỡ cơ hội “vàng” từ chính sách thuế
Kinhtedothi - Đằng sau vị ngọt hấp dẫn của các loại đồ uống có đường (ĐUCĐ) là những hiểm họa âm thầm đối với sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng và ngân sách y tế chịu nhiều sức ép, việc áp thuế đặc biệt với ĐUCĐ không chỉ là biện pháp kinh tế, mà còn là chiến lược dài hạn để bảo vệ sức khỏe người dân. Loạt bài viết của Kinh tế & Đô thị sẽ làm rõ những tác động tiêu cực của ĐUCĐ, kinh nghiệm quốc tế trong việc kiểm soát, và đề xuất chính sách thuế như một công cụ hiệu quả để đặt công tác chăm sóc sức khỏe lên vị trí ưu tiên hàng đầu.