Bắt đối tượng cướp giật điện thoại ở Đông Anh

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thủ đoạn dùng xe máy lang thang tìm kiếm sơ hở để gây án. Nguyễn Văn Dương điều khiển xe áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung của nạn nhân rồi bỏ chạy.

 Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Ngày 5/7, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1985, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) về tội Cướp giật tài sản.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 2/6, Dương điều khiển xe máy từ nhà đến thị trấn Đông Anh, tìm kiếm sơ hở để gây án. Tại đây, khi thấy anh Nguyên Văn T. (SN 1990) quê ở tỉnh Thái Bình đang đứng trước cửa hàng điện máy, Dương điều khiển xe áp sát, giật chiếc điện thoại Samsung của anh T. rồi bỏ chạy.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đông Anh đã khẩn trương điều tra, làm rõ và xác định Dương là thủ phạm.  Ngày 22/6, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Nguyễn Văn Dương.
Tại cơ quan công an, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đông Anh xác định Dương đã thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh và 1 vụ cướp giật điện thoại tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.
Theo cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Dương từng có 3 tiền án Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, Dương không tu dưỡng bản thân mà tiếp tục đi cướp giật tài sản.
Vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.