“Bất thường” từ số điện thoại vá xe ở hàng trăm cột điện ven đường Cienco

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đi dọc tuyến đường trục phía Nam TP Hà Nội kéo dài 15km từ quận Hà Đông đến huyện Phú Xuyên hiện nay thì có 9km đi qua huyện Thanh Oai, bất kỳ ai đều thấy sự “bất thường” của số điện thoại 0829771590 gọi khi cần “vá xe” được in trên hàng trăm cột điện.

Bất kỳ ai đi qua đường Trục phía nam TP Hà Nội thời gian qua đều nhận thấy dấu hiệu bất thường "độc quyền" của số điện thoại được in trên hàng trăm cột điện ở hai bên đường
Bất kỳ ai đi qua đường Trục phía nam TP Hà Nội thời gian qua đều nhận thấy dấu hiệu bất thường "độc quyền" của số điện thoại được in trên hàng trăm cột điện ở hai bên đường

Thời gian gần đây, bất kỳ ai đi qua 9km đường trục phía Nam TP Hà Nội (đường Cienco) từ quận Hà Đông đến khu vực ngã tư giao cắt xã Tam Hưng và xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai sẽ thường xuyên bắt gặp hình ảnh chủ phương tiện xe máy bị dính đinh chờ người đến vá xe.

Và cũng chính thời gian này, dọc 9km đường ở đây tại các cột điện chiếu sáng hai bên đường bắt đầu được in sơn màu đỏ số điện thoại 0829771590. Sự cầu kỳ, dày công của chủ nhân in phun số điện thoại của mình ở hàng trăm cột điện cho thấy dấu hiệu bất thường?.

Chủ nhân của chiếc xe máy này sau khi bị dính đinh, thủng lốp, phải dỡ toàn bộ hàng hóa trên xe ra cho nhẹ và ngồi chờ người vá xe lưu động có số điện thoại in phun trên cột điện đến
Chủ nhân của chiếc xe máy này sau khi bị dính đinh, thủng lốp, phải dỡ toàn bộ hàng hóa trên xe ra cho nhẹ và ngồi chờ người vá xe lưu động có số điện thoại in phun trên cột điện đến

Bởi thời gian qua, chính ở tuyến đường này bắt đầu xuất hiện tình trạng gia tăng số người đi phương tiện xe máy ở hai bên đường thường xuyên bị dính đinh xuyên thủng lốp và săm, bắt buộc phải liên lạc đến số điện thoại được in phun ở hàng trăm chiếc cột điện ven đường để được "trợ giúp".

Nhiều người ở quanh khu vực cho rằng, do tuyến đường này chưa được chủ đầu tư bàn giao cho cơ quản quản lý nhà nước nên việc duy trì quét dọn ít được triển khai. Chính vì vậy, phần làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ đi lại rất bẩn vì đất cát, rác thải nên khó khăn cho việc phát hiện đinh.

Hình ảnh một trong những chủ nhân của chiếc xe máy bị dính đinh đâm thủng lốp trên đường Trục phía Nam TP đang ngồi chờ người vá xe  
Hình ảnh một trong những chủ nhân của chiếc xe máy bị dính đinh đâm thủng lốp trên đường Trục phía Nam TP đang ngồi chờ người vá xe  

Có ý kiến cho rằng, không chỉ có các loại đinh do người dân vô ý làm rơi vãi ra đường ở đây rồi lẫn vào trong đất, cát và rác ven đường. Thậm chí có người cho rằng, đã có trường hợp cố tình rải đinh lẫn vào đất cát ở ven đường nên dẫn đến việc nhiều chủ xe đã dính phải đinh là bình thường. Nếu là như vậy thì nguy hiểm quá…

Anh Nguyễn Văn Thắng, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết: Tôi làm việc trong nội đô TP Hà Nội nên ngày nào cũng phải đi qua đây để ra cơ quan. Chặng đường 9km từ ngã tư giao cắt xã Tam Hưng và Mỹ Hưng đi ra Hà Đông và ngược lại thường xuyên chứng kiến cảnh chủ xe máy hoặc xe ô tô chờ người vá xe.

Đường trục phía Nam TP Hà Nội được đi với vận tốc cao, tuy nhiên nếu bất kỳ phương tiện giao thông nào chẳng may bị dính đinh đâm thủng nốp thì rất nguy hiểm
Đường trục phía Nam TP Hà Nội được đi với vận tốc cao, tuy nhiên nếu bất kỳ phương tiện giao thông nào chẳng may bị dính đinh đâm thủng nốp thì rất nguy hiểm

Chính lúc này việc chủ nhân in phun số điện thoại trên hàng trăm cột điện dọc tuyến đường trục phía Nam TP sẽ là vị "cứu tinh" cho chủ xe bị dính đinh. Tuy nhiên, giữa các cột điện chỉ cách nhau khoảng 30m, mà không sót cột điện nào không được in số điện thoại mới là điều khó hiểu?.

“Bản thân tôi đã có lần đi vào phần đường dành cho xe máy, nơi có nhiều đất, cát rồi dính phải đinh và phải gọi điện cho chủ nhân có số điện thoại in trên cột điện. Chỉ ít phút sau, người vá xe xuất hiện... Đương nhiên, giá tiền vá xe lưu động sẽ cao hơn rất nhiều so với vá xe tại cửa hàng là điều dễ hiểu…” - anh Thắng chia sẻ.

Việc đăng tải thông tin quảng cáo dưới các hình thức để quảng bá sản phẩm là rất tốt nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, văn hóa và quy định. Tuy nhiên, việc chủ nhân có số điện thoại 0829771590 in sơn màu đỏ ở hàng trăm cột điện hai bên đường đường trục phía Nam TP Hà Nội thời gian gần đây quả là điều bất thường và thiếu văn hóa…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần