80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bầu cử Pháp vòng hai: Liên minh cánh tả đánh bại đảng cực hữu

Kinhtedothi - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới nhất, liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới (NFP) đã bất ngờ giành chiến thắng tại vòng hai cuộc bầu cử Quốc hội Pháp.
Lên minh cánh tả bất ngờ đánh bại Đảng Cực hữu trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng hai hôm 7/7. Ảnh: CNN

Ngày 7/7, hàng triệu cử tri trên toàn nước Pháp tiến hành bỏ phiếu vòng hai  cuộc bầu cử Quốc hội. Quốc hội Pháp gồm 577 ghế, như vậy, thế đa số tuyệt đối là 289 ghế.

Kết quả sơ bộ bầu cử vòng hai cho thấy đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) chỉ về thứ 3 và không có khối chính trị nào giành được ít nhất 289 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại Quốc hội

Kết quả thăm dò sau bầu cử công bố sáng sớm 8/7 cho thấy liên minh Mặt trận Bình dân mới (NFP) thuộc cánh tả gồm 5 đảng, dự kiến giành được từ 171 đến 187 ghế, theo đài CNN.

Liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron được dự đoán sẽ là đảng về thứ hai với 152 đến 163 ghế. Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu dự kiến về thứ 3 với khoảng 134 đến 152 ghế, thấp hơn nhiều so với các cuộc thăm dò trước bầu cử vòng hai, vốn dự đoán đảng này sẽ dẫn đầu.

Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng theo đường lối cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) - thành phần lớn nhất trong liên minh cánh tả NFP, và cũng là ứng cử viên tiềm năng cho chức Thủ tướng đã kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao quyền cho cánh tả:

“Tổng thống và liên minh của ông đã thua cuộc và phải chấp nhận thất bại này. Thủ tướng đương nhiệm cũng phải từ chức. Tổng thống có quyền và nghĩa vụ trao quyền điều hành đất nước cho liên minh cánh tả NFP” – CNN dẫn phát biểu của ông Melenchon sau khi kết quả sơ bộ được công bố.

Phát biểu sau kết quả thăm dò trên, Chủ tịch RN, ông Jordan Bardella, cảm ơn người dân Pháp đã giúp đảng của ông nhận được số phiếu bầu chưa từng có. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp năm 2022, RN chỉ giành được 89 ghế.

Ông Bardella cho rằng Tổng thống Macron và Thủ tướng Gabriel Attal đã chơi “trò chơi bầu cử nguy hiểm” với phe cánh tả và tuyên bố RN đã rơi vào “tình thế thỏa hiệp”, dù trong cuộc bầu cử ở Nghị viện châu Âu vừa qua RN giành 34% phiếu bầu.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử và sẽ chờ đợi “cơ cấu” của Quốc hội mới, liên minh đa số mới được hình thành để xác định người sẽ đứng ra thành lập chính phủ,  theo thông báo của Điện Elysee.

Trong diễn  biến liên quan, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố sẽ nộp đơn từ chức trong ngày hôm nay (8/7).

, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu tại Paris hôm 7/7. Ảnh: CNN

Theo hãng tin Reuters, các đảng chính trị Pháp đang phải đối mặt một nhiệm vụ khó khăn trong việc thành lập chính phủ sau khi vòng bầu cử thứ hai có thể dẫn tới một quốc hội treo, với liên minh cánh tả bất ngờ đứng vị trí dẫn đầu trước phe cực hữu.

Các nhà phân chính trị cảnh báo, nước Pháp đang phải đối mặt tình thế chưa từng có khi sự chia rẽ chính trị dẫn đến việc không chính đảng nào giành được đa số tại Quốc hội, khiến quá trình thành lập chính phủ mới có thể kéo dài, thậm chí làm tê liệt nước Pháp.

Chuyên gia kinh tế Marchel Alexandrovich của Salmarsh Economic tại Anh nói với Reuters: "Kết quả bầu cử Quốc hội Pháp vòng hai thật bất ngờ khi Liên minh Cánh tả đã đánh bại phe cực hữu. Tuy nhiên, về cơ bản, việc không đảng nào giành được đa số dự báo sẽ là thách thức với Tổng thống Macron trong việc thúc đẩy một chương trình nghị sự lập pháp mạnh mẽ”.

Đồng quan điểm, ông Aneeka Gupta, Giám đốc nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Wisdomtree tại London nhận định: “Tình hình bế tắc chính trị tại Pháp có thể kéo dài ít nhất cho đến mùa thu năm 2025. Sẽ rất khó để tiến hành và thông qua bất kỳ chính sách nào cũng như mang lại bất kỳ cải cách tiến bộ nào do Quốc hội treo. Tôi có thể nói rằng đó là một tình huống khó khăn với nước Pháp".

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thưởng sinh con gấp đôi thu nhập năm, người Hàn Quốc ồ ạt hưởng ứng

Thưởng sinh con gấp đôi thu nhập năm, người Hàn Quốc ồ ạt hưởng ứng

04 Sep, 03:55 PM

Kinhtedothi - Với tỷ suất sinh chỉ 0,75 con/phụ nữ, Hàn Quốc hiện giữ mức thấp nhất thế giới, và nếu xu hướng này tiếp diễn, dân số nước này có thể giảm gần 1/3 vào năm 2072. Hệ quả rất nghiêm trọng: lực lượng lao động suy giảm mạnh, kéo theo nguồn thu thuế giảm, trường học vắng bóng trẻ em, xã hội già hóa không đủ người chăm sóc, và quân đội đối mặt khủng hoảng về nguồn lực.

Thượng đỉnh ở Alaska - thành quả duy nhất nghiêng về phía ông Putin?

Thượng đỉnh ở Alaska - thành quả duy nhất nghiêng về phía ông Putin?

16 Aug, 10:38 AM

Kinhtedothi - Với màn chào đón gồm máy bay chiến đấu bay biểu diễn, thảm đỏ trải sẵn và khẩu hiệu đầy hy vọng - “Theo đuổi hòa bình” treo trên tường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8.

Ba quốc gia châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

Ba quốc gia châu Âu sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt Iran

13 Aug, 02:19 PM

Kinhtedothi - Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 18/10, trừ khi một trong các bên còn lại - Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc - kích hoạt cơ chế "khôi phục nhanh".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ