Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bể bơi trái phép tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín: Tái phạm do quản lý lơ là?

Kinhtedothi - Năm 2014, báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh việc xây bể bơi trái phép trong Cụm công nghiệp làng nghề xã Duyên Thái, huyện Thường Tín.

Sau nhiều lần vận động và áp dụng các biện pháp xử lý, tháng 8/2014, bể bơi đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, gần đây, ông Nguyễn Đình Trường - chủ công trình ngang nhiên mở cửa bể bơi, hoạt động trở lại.

Bể bơi trái phép của ông Trường tái hoạt động trở lại.

Nguyên nhân của vi phạm bắt nguồn từ việc, tháng 8/2008, UBND huyện Thường Tín ký hợp đồng cho ông Vũ Văn Hòa thuê 1.454m2 đất có thời hạn 30 năm để làm nhà, xưởng sản xuất trong Cụm công nghiệp làng nghề xã Duyên Thái. Nội dung hợp đồng nêu: Thời gian thực hiện hợp đồng, bên B không được chuyển quyền sử dụng đất thuê. Trường hợp bên B bị chia tách, sáp nhập, thay đổi hoặc chuyển nhượng tài sản cho tổ chức, cá nhân khác thì phải làm lại thủ tục thuê đất.

Bất chấp nội dung hợp đồng đã nêu, năm 2009, ông Hòa vẫn cho ông Trường thuê lại toàn bộ diện tích đất mà không thông báo cho UBND huyện. Năm 2013, ông Trường dùng tôn quây xung quanh rồi đào đất xây 2 bể bơi rộng 560m2. Đầu năm 2014, ông Trường đưa 2 bể bơi vào hoạt động. Chỉ đến khi báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, UBND huyện mới tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng cùng UBND xã hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc.

Để đảm bảo kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng, ngày 12/8/2014, UBND TP đã có Văn bản số 5134/VP-XDGT giao Sở Xây dựng cùng UBND huyện và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra. Qua đó, ngày 15/9/2014, Sở Xây dựng có Báo cáo số 6935/SXD-TTr xác định công trình bể bơi của ông Trường vi phạm. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Duyên Thái và các phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. Sau đó, UBND huyện vận động, tuyên truyền, áp dụng nhiều biện pháp xử lý. Lúc này, ông Trường chấp hành hút nước trong bể bơi, tháo dỡ biển quảng cáo, dừng mọi hoạt động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Trường lại ngang nhiên mở cửa bể bơi trở lại để kinh doanh và hoạt động bằng nguồn điện 3 pha do Công ty Điện lực Thường Tín cấp.

Trao đổi về vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND xã Duyên Thái Đỗ Văn Hùng cho biết: “Gần đây, ông Trường tiếp tục mở cửa bể bơi gây bức xúc dư luận về hành vi tái phạm, coi thường pháp luật. Do vậy, ngày 1/6/2017, UBND xã đã lập biên bản, đề nghị dừng hoạt động. Tuy nhiên, ông Trường không chấp hành…”.

Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín Đặng Quang Thắng lý giải, năm 2014, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên, Công ty đã ngừng cấp điện cho DN. Sau đó, DN đã đóng cửa bể bơi và chuyển sang làm nghề sơn mài truyền thống. Do vậy, Công ty cấp điện trở lại cho DN. “Còn việc hiện nay DN không làm nghề sơn mài mà mở cửa bể bơi trở lại để kinh doanh trái phép, tôi sẽ kiểm tra thông tin. Nếu đúng, Công ty sẽ ngừng cấp điện cho DN” - ông Thắng khẳng định.

Khi nghe phóng viên phản ánh sự việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Sỹ Tuyến liền gọi điện cho lãnh đạo các cơ quan liên quan để kiểm tra. Sau đó, ông Tuyến thừa nhận: “Việc ông Trường mở cửa bể bơi trở lại là đúng. Hành vi vi phạm này quá coi thường pháp luật, không thể chấp nhận được. Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng UBND xã xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm hoạt động trái phép của bể bơi này”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ