Bế tắc trong tìm kiếm nguồn cung đẩy giá xăng dầu tăng mạnh

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tìm kiếm nguồn cung thay thế dầu của Nga gặp phải bế tắc tiếp tục đẩy giá xăng dầu hôm nay đi lên.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 21/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2022 đứng ở mức 106,35 USD/thùng, tăng 1,65 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 5/2022 đứng ở mức 109,37 USD/thùng, tăng 1,44 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phân tích của các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường ghi nhận sự bế tắc của Mỹ, Anh và các nước tiêu thụ dầu thô lớn trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế dầu từ Nga đẩy giá dầu ngày 21/3 tiếp đà tăng mạnh.

Chuyến thăm UAE và Saudi Arabia, 2 nước xuất khẩu dầu lớn nhất trong OPEC của Thủ tướng Anh B. Johnson, với một trong những mục tiêu là tìm kiếm nguồn cung bổ sung thay thế dầu Nga đã kết thúc mà không có bất kỳ một cam kết nào về việc tăng sản lượng.

Việc OPEC+ có thái độ và quan điểm rõ ràng sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết về sản lượng đã thoả thuận trong nhóm, bất chấp lời kêu gọi về việc tăng sản lượng của Mỹ và các nước tiêu thụ dầu lớn.

Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do tiêu thụ dầu toàn cầu được dự báo tăng mạnh khi các nước mở cửa hoàn toàn các hoạt động kinh tế. Trong điều kiện nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt, điều này khiến khoảng cách cung – cầu, trong đó cầu vượt cung, được dự báo sẽ ngày một lớn hơn. Điều này theo IEA có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng năng lượng trên phạm vi toàn cầu.

Theo IEA, thị trường dầu thô có thể thiếu hụt khoảng 3 triệu thùng/ngày đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Nga bắt đầu từ tháng 4/2022. Đáng lưu ý, theo IEA, tình trạng sụt giảm nguồn cung lớn hơn nhiều so với mức giảm nhu cầu dự kiến 1 triệu thùng/ngày do giá nhiên liệu cao hơn. Điều này có nghĩa thị trường có nguy cơ thiếu hụt thêm 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 4/2022 tới.