Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Nhận thức rõ vị trí là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và báo Hànộimới nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý...
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội.
Báo cáo với Bí thư Thành ủy, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, mặc dù rất khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên của Đài luôn đoàn kết, nhất trí, đồng lòng vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khẳng định một trong những khó khăn lớn của Đài hiện nay là hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, ông Tô Quang Phán kiến nghị lãnh đạo TP xem xét đầu tư hỗ trợ Đài đổi mới trang thiết bị.
Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, công nhân viên Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, đài có truyền thống lâu dài và hết sức đáng tự hào, nhất là những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây (cũ). Những năm gần đây, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ công tác. Đây là nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân viên của đài với tình yêu và trách nhiệm cao với Hà Nội. 
Chia sẻ với những khó khăn của đài, Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Giám đốc đài sớm hoàn thành xây dựng Đề án phát triển mới để định hình rõ hướng đi, cách làm. Trên cơ sở đó, TP sẽ xem xét, ưu tiên vận dụng cơ chế đầu tư công để tập trung phát triển đài. Tuy nhiên, trước mắt, đài cần có kế hoạch đầu tư ngắn hạn để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ công việc; cách thức tiến hành, hình thức đầu tư mua sắm mới hay đi thuê phải hết sức linh hoạt, lấy đích là hiệu quả.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm phòng thu âm, phát thanh Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội.
“Hà Nội có chất liệu vô cùng phong phú để khai thác, sản xuất chương trình, thu hút khán giả. Vì vậy, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đài cần chủ động, sáng tạo và đổi mới hơn nữa trong sản xuất chương trình, nhất là tiết tấu phải nhanh hơn, hiện đại hơn” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.  
Tại báo Hànộimới, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long cho biết, Báo Hànộimới vinh dự được Bác Hồ hai lần đặt tên, đã có 63 năm xây dựng, trưởng thành. 5 năm qua, báo đã bám sát chủ trương của TP để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh hiệu quả với những luận điệu sai trái, phản động. Trong 4 năm gần đây, báo đã thực hiện các đề án đổi mới đồng bộ tất cả các ấn phẩm và riêng với ấn phẩm chính hàng ngày đã thực hiện 2 lần đổi mới. Hiện nay, ấn phẩm hàng ngày đạt lượng phát hành 75.000 bản/ngày; báo Hànộimới điện tử đạt khoảng 500.000 lượt truy cập/ngày.  
Gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Hànộimới nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, báo Hànộimới là một trong những cơ quan báo chí có tuổi đời lớn nhất không chỉ ở Hà Nội và có nhiều đóng góp công sức trong việc xây dựng, phát triển Hà Nội, tỉnh Hà Tây (cũ).
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừngbáo Hànộimới.
Để phát triển báo Hànộimới tốt hơn trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu, báo cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, phóng viên, biên tập viên về vị trí, vai trò của tờ báo là cơ quan báo chí chủ lực của Thủ đô. Đây cũng chính nguồn lực, giá trị tinh thần mà báo phải khai thác để phát triển. Đặc biệt, báo Hànộimới còn được Bác Hồ đặt tên nên báo phải luôn luôn đổi mới để gương mẫu, đi đầu. 
Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, Ban Biên tập báo phải xây dựng đề án tiếp tục nâng cao chất lượng tờ báo lên thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đúng với phương châm “chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn”, trong đó cần nhấn mạnh vào yếu tố hiện đại và chuyên nghiệp. Tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên; thực tiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động. 
“Tất cả để tờ báo chủ lực của TP luôn thể hiện nổi bật tính Đảng, tính chính trị và tạo sức hút mới từ các đề tài chính luận” - Bí thư Thành ủy lưu ý.