Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Dương: Đất đã bán nhiều năm vẫn bị yêu cầu nộp thuế

Kinhtedothi – Chị Lê Thị Quỳnh Hoa bức xúc phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, mặc dù chị không hề nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhưng cán bộ thuế thuộc Chi cục thuế TP Thuận An (Bình Dương) vẫn cho rằng chị đang nợ thuế hàng triệu đồng.
Chi cục thuế TP Thuận An, Bình Dương

Cụ thể, chị Lê Thị Quỳnh Hoa (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) bức xúc phản ánh rằng, vài ngày trước, chị làm thủ tục chuyển nhượng một thửa đất tại phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sáng 21/8, tại Chi cục thuế TP Thuận An, một nữ cán bộ tên Lan qua kiểm tra mã số thuế cá nhân của chị thì cho rằng, chị đang nợ gần mười triệu đồng tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại một số thửa đất khác cũng tại phường Thuận Giao.

“Tôi đã cố gắng giải thích với bà Lan là mình không nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp các thửa đất 1470, 1471 (tức lô 18, 19, C9 KDC Thuận Giao) cùng tờ bản đồ 952, vì tất cả những thửa đất này tôi đã chuyển nhượng cho người khác từ hơn 5 năm trước. Nghĩa vụ đóng thuế đất phi nông nghiệp với những thửa đất này phát sinh sau ngày chị ký hợp đồng chuyển nhượng phải thuộc về chủ mới. Hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng những lô đất này tất nhiên có lưu tại cơ quan thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng như Văn phòng đăng ký đất đai TP Thuận An - khi chủ mới cầm theo hợp đồng chuyển nhượng đi làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Phải chăng cơ quan thuế TP Thuận An, cán bộ thuế phường Thuận Giao lơ là, tắc trách không kịp thời cập nhật thông tin, dẫn đến...tôi bị oan!” – trong đơn chị trình bày.

Chị Quỳnh Hoa cho biết thêm, dù giải thích mãi, nhưng cán bộ thuế vẫn không đồng ý và tiếp tục khẳng định chị còn nợ thuế. Sau đó, chị Quỳnh Hoa xuống UBND phường Thuận Giao liên hệ đội thuế để nhờ xác minh. Nhưng cũng tượng tự, cán bộ thuế phường cũng khẳng định bằng miệng tôi nợ thuế. "Vị cán bộ thuế này cũng không cung cấp được giấy tờ chứng minh tôi nợ thuế những lô đất, thửa đất nào, trong khoảng thời gian nào" - chị Quỳnh Hoa bức xúc.

Sáng 24/8, sau khi nghe phóng viên phản ánh sự việc của chị Hoa phản, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (TP Thuận An) cho biết, nhân sự thuế của phường chỉ có một, nhưng vừa rồi cũng có sự thay đổi. Bản thân tôi cũng bị trường hợp, mẹ tôi cho tôi đất từ năm 2011 nhưng hồ sơ thuế hiện nay vẫn còn mang tên mẹ tôi.

Những thông báo thuế vẫn mang tên Lê Thị Quỳnh Hoa mặc dù chị đã không còn là chủ khu đất từ nhiều năm qua.

“Trường hợp của bà Lê Thị Quỳnh Hoa đã bán đất cho chủ mới, nhưng chủ mới thiếu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế nên mới vậy. Chúng tôi sẽ xác minh, nếu đúng như bà Quỳnh Hoa trình bày chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận bà Quỳnh Hoa không còn nợ thuế đối với những lô đất đã chuyển nhượng. Còn đối với chủ mới (người mua đất bà Hoa - PV), nếu vắng mặt tại địa phương, chúng tôi sẽ treo nợ thuế lại đó, xử lý sau” – bà Nguyễn Thị Kim Ngọc nói

Thanh tra "ép" mua bảo hiểm qua ngân hàng, Bộ Tài chính hứa gì?

Thanh tra "ép" mua bảo hiểm qua ngân hàng, Bộ Tài chính hứa gì?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ