Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ bắn hạ tên lửa là khiêu chiến với Triều Tiên

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn KCNA ngày 7/3 đưa tin, Triều Tiên tuyên bố bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm bắn hạ một trong những tên lửa thử nghiệm của nước này sẽ bị coi là "lời tuyên chiến" với nước này.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cảnh báo trong một tuyên bố hôm 7/3 rằng Bình Nhưỡng sẽ coi việc Mỹ có bất cứ hành động quân sự chống lại các vụ thử vũ khí chiến lược của Triều Tiên là "lời tuyên chiến".

Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản trước nay chưa bao giờ bắn hạ các tên lửa thử nghiệm của Triều Tiên, nhưng khả năng này đã thu hút nhiều bàn luận kể từ khi Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ bắn thêm tên lửa vào Thái Bình Dương.

"Thái Bình Dương không thuộc quyền thống trị của Mỹ hay Nhật Bản" - bà Kim nói hôm 7/3, một lần nữa đề cập đến khả năng bắn thêm tên lửa trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng nếu Triều Tiên thực hiện lời đe dọa biến Thái Bình Dương thành một "trường bắn", thì điều đó sẽ cho phép quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đạt được những tiến bộ kỹ thuật, bên cạnh việc thể hiện quyết tâm quân sự của mình.

Trong một tuyên bố riêng, người đứng đầu bộ phận thông tin đối ngoại tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã "làm trầm trọng thêm" tình hình cẳng thẳng bằng cách tiến hành một cuộc tập trận không quân chung, với máy bay ném bom B-52, hôm 6/3, đồng thời lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom B-52 cho một cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc, điều mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là nhằm phô trương lực lượng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hai quốc gia đồng minh được cho sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày, được gọi là cuộc tập trận "Lá chắn Tự do", bắt đầu vào tuần tới. Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình.