Bình Phước: Ngang nhiên thi công trái phép trong lòng hồ thủy lợi

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù bị lập biên bản nhiều lần, Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu hoàn trả hiện trạng, tháo dỡ các công trình vi phạm trong lòng hồ chậm nhất vào ngày 2/6. Thế nhưng đến nay, những công trình vi phạm của người thân ông Huyện ủy viên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vẫn ngang nhiên tồn tại.

Trạm bơm do bố đẻ ông Phan Minh Lâm (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) xây trái phép sát chân đập hồ thủy lợi.

Liên tục vi phạm
Hồ thủy lợi Bra Măng nằm ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước được Nhà nước đầu tư xây dựng để trữ nước phục vụ ngành nông nghiệp. Kể từ khi gia đình ông Phan Minh Lâm (hiện là Huyện ủy viên huyện Bù Đăng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Phong), vào xây nhà nuôi yến trên đất của gia đình gần con đê hồ thủy lợi, vi phạm liên tục xảy ra.
Vào ngày 8/5, ông Hoàng Trọng Quang, nhân viên Trạm dịch vụ thủy lợi (DVTL) Bù Đăng, phát hiện ông Nguyễn Văn Dương (là người làm thuê cho công trình nhà ông Lâm) điều khiển xe múc, đào cải tạo một số ao gần lòng hồ công trình. Ngay sau đó vụ việc được lập biên bản, phía Trạm DVTL yêu cầu ông Dương ngừng thi công.
Tuy nhiên, hôm sau (ngày 9/5), ông Dương tiếp tục dùng xe múc đào đất. Vì vậy, người của Trạm DVTL phối hợp với UBND xã Minh Hưng lập biên bản với nội dung: "Sau khi kiểm tra công trình hồ thủy lợi, chúng tôi phát hiện ông Nguyễn Văn Dương dùng xe múc đào ao, vi phạm vào lòng hồ với kích thước 20mx30m. Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc, ông Dương không hợp tác".
Đến ngày 15/5, Trạm DVTL Bù Đăng phối hợp với đại diện UBND xã Minh Hưng tiến hành làm việc với ông Phan Minh Lâm về phần diện tích đất trong lòng hồ. Các bên thống nhất trong khi chờ xác định ranh giới giữa đất công trình hồ thủy lợi Bra Măng và đất của ông Phan Minh Sơn (bố đẻ ông Lâm) chậm nhất ngày 22/5, phía ông Sơn không được thi công trong đất lòng hồ.
Ao được đào trong lòng hồ thủy lợi, hàng loạt cọc sắt (khoanh tròn màu đỏ) được cắm trong lòng hồ để xây dựng công trình trái phép.

Tuy nhiên đến ngày 20/5, gia đình ông Sơn tiếp tục thuê các xe chuyên dụng sản xuất bê tông tươi để đổ tại vị trí đã đào ao. Trạm DVTL Bù Đăng tiếp tục phối hợp với UBND xã Minh Hưng tiến hành kiểm tra và ngăn chặn vi phạm.
Trước việc ông Phan Minh Sơn ngang nhiên vi phạm xây dựng vào lòng hồ thủy lợi, ngày 21/5, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước (Công ty thủy lợi Bình Phước - đơn vị chủ quản hồ thủy lợi) ban hành công văn 110/DVTL-KHKT gửi UBND huyện Bù Đăng, UBND xã Minh Hưng và hộ ông Phan Minh Sơn với yêu cầu phối hợp kiểm tra việc lấn chiếm đất lòng hồ công trình thủy lợi Bra Măng.
Thi công khi chưa có phép
Công văn của Công ty thủy lợi Bình Phước nêu: "Công trình thủy lợi hồ Bra Măng được Nhà nước đầu tư xây dựng và giao cho công ty quản lý khai thác. Thời gian qua, tại công trình xuất hiện tình trạng gia đình ông Phan Minh Sơn tự ý đào ao, lấn chiếm đất công trình. Để hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm, làm mất an toàn nguồn nước và môi trường trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đồng thời ngăn chặn kịp thời và xử lý hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm đất công trình.
Công ty thủy lợi Bình Phước kính mời UBND huyện Bù Đăng và UBND xã Minh Hưng cử cán bộ tham gia phối hợp với công ty đi kiểm tra thực địa vào chiều 22/5 và đề xuất biện pháp xử lý tình trạng lấn chiếm đất công trình hồ Bra Măng".
Các công trình vi phạm nhằm phục vụ nhà nuôi yến của người thân ông Phan Minh Lâm.

Chiều 22/5, Đoàn công tác gồm lãnh đạo Công ty thủy lợi Bình Phước phối hợp với đại diện UBND huyện Bù Đăng (gồm Trưởng và Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện), UBND xã Minh Hưng và Trạm DVTL Bù Đăng tiến hành kiểm tra, lập biên bản: Hộ ông Phan Minh Sơn đã tự ý cải tạo ao cũ trong phạm vi lòng hồ Bra Măng; hộ ông Sơn đã xây dựng một số công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Cụ thể, lập đường dây điện dọc theo hạ lưu và đường giao thông mặt đập (chưa được cấp phép); xây dựng trạm bơm sát chân đập (kích thước 1m2) và mương dẫn nước.
Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND xã Minh Hưng thông báo cho hộ ông Phan Minh Sơn phải thực hiện: Hoàn trả mặt bằng tại vị trí đã tự ý cải tạo; thực hiện di dời hoàn trả mặt bằng và làm thủ tục cấp phép trong hoạt động xây dựng trạm bơm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thời gian hoàn trả mặt bằng và di dời chậm nhất ngày 2/6.
Chiều 30/6, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trọng Quang (nhân viên Trạm DVTL Bù Đăng) khẳng định, các công trình vi phạm trong lòng hồ thủy lợi vẫn chưa được tháo dỡ. Còn một lãnh đạo UBND xã Minh Hưng cho biết, sau những vụ vi phạm của gia đình ông Phan Minh Sơn, UBND xã phối hợp với các đơn vị lập biên bản và đã báo cáo lên UBND huyện Bù Đăng xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần