Bố mẹ có được quyền giữ tiền lì xì Tết của con không?
Câu hỏi
Luật sư cho cháu hỏi, bố mẹ có được quyền giữ tiền lì xì Tết của con không? Pháp luật có thể can dự gì trong trường hợp này không?
Trả lời
Lì xì là văn hóa của người Việt, khi muốn mang lại may mắn cho người nhận lì xì. Cùng với sự phát triển của xã hội, khi số lượng tiền lì xì ngày càng lớn, nhiều bạn trẻ coi đó là khoản thu nhập mong đợi trong ngày Tết, thậm chí nhiều bạn nhỏ được nhận khoản tiền lì xì rất lớn. Tâm lý chung của bố mẹ, việc lì xì cũng có đi, có lại, tức là bố mẹ lì xì cho con nhà người ta, thì nhà người ta sẽ lì xì lại cho con mình.
Không những vậy, khi các bạn còn nhỏ, chưa thể quản lý tài chính, hay chi tiêu được, nếu như không có người lớn quản lý, có thể nhiều bạn nhỏ sẽ chi tiêu vào những khoản không cần thiết, lãng phí, hoặc có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng. Bố mẹ quản lý, cũng để định hướng, đảm bảo cho các con được sử dụng khoản tiền đó đúng mục đích, hiệu quả, hỗ trợ cho các con trong việc ăn học, chi tiêu cá nhân.
Căn cứ theo Điều 58 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, bố mẹ tự ý lấy tiền lì xì của con (không được con đồng ý) phục vụ cho mục đích khác (không vì lợi ích của con) có thể bị phạt lên đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, không thể áp dụng một cách máy móc quy định này, nhất là trường hợp bố mẹ chủ động giữ tiền là vì chăm lo cho con cái.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối
Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Phong tục lì xì ngày Tết
Kinhtedothi - Phong tục lì xì ngày tết luôn mang đậm nét truyền thống văn hóa dân tộc, được người dân lưu giữ và phát huy từ xưa cho đến ngày nay.

Podcast ngày 23/1: Lì xì ngày Tết – Đừng để nét văn hóa đẹp biến tướng
Kinhtedothi - Từ bao đời nay, lì xì ngày Tết là phong tục mang tính truyền thống với ý nghĩa cầu chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc đến với mọi người. Nhưng ngày nay, nét văn hóa này ít nhiều biến tướng, ẩn chứa bao chuyện buồn, vui của nhân sinh.

Người trẻ Singapore mệt mỏi vì phong tục lì xì ngày Tết
Kinhtedothi - Tại Singapore, nơi có hơn 75% dân số là người gốc Hoa ăn Tết Nguyên đán, nhiều người trẻ tuổi đang cảm thấy truyền thống lì xì ngày Tết đã lỗi thời, khi áp lực về giá trị phong bao thường được đánh đồng với lòng hiếu thảo, sự tôn trọng...