Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Năm 2026, cơ hội phát triển rộng mở cho ngành giáo dục
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, với 4 luật và 4 nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua trong năm 2025 đã tạo nền tảng cho sự phát triển rộng mở của ngành trong năm 2026.
"Năm 2026 là một năm rất quan trọng đối với cả đất nước và đối với ngành giáo dục. Cơ hội phát triển rộng mở, ngành giáo dục nhận được sự quan tâm rất lớn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng rất nặng nề."
Đây là điểm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh khi chia sẻ với báo chí trước thềm năm mới 2026.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
2025 - năm của xây dựng thể chế về giáo dục
- Nhìn lại năm 2025, theo Bộ trưởng, đâu là những kết quả nổi bật nhất của ngành giáo dục?
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Có thể nói dấu ấn nổi bật nhất của ngành trong năm 2025 là xây dựng thể chế mới về giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn của đất nước với số lượng luật, nghị quyết được ban hành trong một năm lớn nhất từ trước đến nay. Với 4 Luật và 4 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, đây là những nền tảng pháp lý đặc biệt quan trọng để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức triển khai nhiều chính sách lớn như miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông, hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập; xây dựng trường học liên cấp tại các xã biên giới; đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; các đề án thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động giảm 1 tổng cục thành vụ và giảm 6 vụ; tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp; chủ động thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức tập huấn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 với nhiều điểm “đặc biệt.” Đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng thời vẫn phải bảo đảm công tác thi cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển đại học.
Đây cũng là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay với trên 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024. Kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống thanh tra các cấp, chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện. Việc tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng công tác chấm thi, công bố kết quả thi thực hiện với chính quyền địa phương 2 cấp.
Giáo dục mũi nhọn trong năm 2025 tiếp tục được phát huy và đạt nhiều kết quả đáng tự hào khi toàn bộ các học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đều đoạt giải với 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng. Cả 8 thành viên đội tuyển thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 cũng đều đoạt giải với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đặc biệt, năm 2025, lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là mức thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.
Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều thành quả đáng phấn khởi, tạo tiền đề vững chắc và định hướng rõ ràng cho sự phát triển của giáo dục trong 5 năm, 10 năm và dài hạn hơn, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
- Những nền tảng thể chế đã được ban hành trong năm 2025, ngành giáo dục đào tạo sẽ có những thuận lợi như thế nào trong năm 2026, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Từ ngày 1/1/2026, với 4 luật vừa được Quốc hội thông qua, gồm Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), toàn bộ nền giáo dục Việt Nam sẽ vận hành trên nền tảng một thể chế mới. Đây là một bước đổi mới rất quan trọng về thể chế đối với giáo dục và đào tạo.
Cùng với hệ thống luật là các nghị quyết quan trọng với chính sách đặc biệt và cơ chế thực thi cho những quyết sách đột phá đã được Quốc hội thông qua: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh mầm non, phổ thông; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Như vậy, toàn bộ nền giáo dục sẽ được vận hành trong một khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn. Nhiều khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn trong quá trình thực thi pháp luật ở các giai đoạn trước sẽ từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho giáo dục và đào tạo phát triển bền vững trong thời gian tới.
Học sinh Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử khi giành thành tích cao nhất từ trước đến nay, với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. (Ảnh: TTXVN)
Đảm bảo giáo dục tiên tiến, hiện đại, công bằng
- Với những thuận lợi đó, ngành giáo dục sẽ làm gì để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên mới, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Trong giai đoạn tới, mục tiêu phát triển giáo dục là bảo đảm tính tiên tiến, hiện đại và công bằng đồng thời đặt chất lượng ở vị trí trung tâm. Nhiều chính sách và đề án đang được triển khai đồng bộ nhằm hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, trong đó đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, đổi mới quản lý và bảo đảm nguồn lực là những nhân tố then chốt.
Yếu tố quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ này cần được bảo đảm đầy đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và vững vàng về năng lực, trình độ. Trong thời gian qua, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng đó.
Đối với giáo dục mầm non, khi Luật Nhà giáo và các chính sách liên quan được triển khai, chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non sẽ tiếp tục được cải thiện. Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã có quyết định tăng biên chế cho đội ngũ giáo viên đã được tuyển dụng trong những năm gần đây, góp phần bảo đảm điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non.
Với giáo dục phổ thông, bên cạnh việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành tập trung đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, các môn tích hợp, nghệ thuật, thể thao và văn hóa, nhằm phát triển toàn diện người học. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi vừa đủ về số lượng, vừa bảo đảm chất lượng đội ngũ.
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi lễ khởi công trường biên giới. (Ảnh: TTXVN)
Đối với các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên được thực hiện song song trong và ngoài nước. Ngành tiếp tục cử giảng viên, nghiên cứu sinh đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo tiến sỹ tại các cơ sở giáo dục uy tín ở nước ngoài, nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều chính sách nhằm thu hút, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp cũng đang được triển khai.
Bên cạnh yếu tố con người, cơ sở vật chất, trường lớp học và trang thiết bị dạy học là điều kiện quan trọng bảo đảm chất lượng giáo dục. Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm lớn thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung tăng cường cơ sở vật chất, nhất là ở vùng khó khăn; phấn đấu đến năm 2030 kiên cố hóa 100% trường lớp học. Việc xây dựng 248 trường học tại các xã biên giới theo mô hình kết hợp nội trú, bán trú, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và học tập cho học sinh, cùng với tăng cường trang thiết bị phục vụ dạy học bộ môn, nghệ thuật, thể dục thể thao và STEM, sẽ góp phần phát triển toàn diện người học.
Song song với đó, ngành giáo dục cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Đối với giáo dục đại học, chất lượng còn gắn chặt với sự kết nối thị trường lao động, vai trò của doanh nghiệp, sự đầu tư của Nhà nước và hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW không chỉ tạo ra các sản phẩm khoa học mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt ở bậc sau đại học.
Hiện nay, nhiều đề án đang được triển khai nhằm tăng cường phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu cho các trường đại học, nhất là trong 11 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng điểm, mũi nhọn của quốc gia, qua đó bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.
Bên cạnh đó là các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học; mở rộng nguồn lực tài chính thông qua học bổng cho sinh viên các ngành công nghệ, kỹ thuật và chương trình đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài.
- Năm 2026 đã bắt đầu, Bộ trưởng có nhắn nhủ gì đến toàn ngành trong năm mới?
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2026 là một năm rất quan trọng đối với cả đất nước và đối với ngành giáo dục. Cơ hội phát triển rộng mở, ngành giáo dục nhận được sự quan tâm rất lớn nhưng đồng thời trách nhiệm cũng rất nặng nề.
Tôi mong rằng đội ngũ nhà giáo, với tất cả niềm vinh dự và trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục đổi mới, nhận thức đầy đủ hơn nữa vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm và danh dự của nghề giáo, để mỗi ngày làm tốt hơn, có thể gánh vác được trọng trách lớn mà đất nước đã giao phó.
Đối với người học, tôi mong các em chủ động hơn, sáng tạo hơn, tận dụng tốt các cơ hội để không ngừng học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, từ đó nắm bắt được những cơ hội rất lớn cho chính mình và cho đất nước trong chặng đường sắp tới.
Tôi cũng mong rằng các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục và người học đều tìm thấy niềm vui trong công việc dạy và học của mình.
Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị phụ huynh đã luôn đồng hành cùng các thầy cô và học sinh của ngành giáo dục trong suốt thời gian vừa qua và trong thời gian tới.
- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Hoàn thiện thể chế để tạo đột phá cho giáo dục
Kinhtedothi - Chiều 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tiếp thu, giải trình nhiều nhóm vấn đề lớn được đại biểu quan tâm, đồng thời gửi lời tri ân tới Quốc hội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Ninh
Kinhtedothi- Ngày 2/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Bắc Ninh.

Hôm nay, 2 Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội
Kinhtedothi - Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, hôm nay (19/6), Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề: lĩnh vực tài chính; lĩnh vực giáo dục và đào tạo.






