Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ VHTT&DL ghi danh thêm 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kinhtedothi – Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội; Lễ hội truyền thống Chrôi Rum Chếk của người Khmer, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; tri thức dân gian trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk vừa được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ VHTT&DL vừa có Quyết định số 546/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ VHTT&DL đề nghị Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Đánh cờ người tại Lễ hội đình làng Nhật Tân, quận Tây Hồ. Ảnh: Trung tâm VHTT&TT quận Tây Hồ

 Đình Nhật Tân thờ Đức Thánh Uy Đô Đại Vương Trần Linh Lang (Uy Linh Lang) là con bà Chính Cung Minh Đức Hoàng Hậu. Uy Linh Lang là người nổi tiếng thông minh, văn võ song toàn, xa gần đều biết tiếng. Để tưởng nhớ công lao của Uy Linh Lang, Nhân dân làng Nhật Tân làm lễ tế vào ngày 10/2 Âm lịch hàng năm. Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân là nét đẹp văn hóa sâu đậm gắn với văn hóa dân gian của Việt Nam.

Bộ VHTT&DL cũng có Quyết định số 547/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội truyền thống Chrôi Rum Chếk (Lễ hội Phước Biển) của người Khmer, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Phước Biển là lễ hội dân gian của đồng bào Khmer thị xã Vĩnh Châu đã hình thành khoảng trên 300 năm, mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tưởng nhớ công ơn các bậc tiền hiền có công khai hoang, lập địa.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng công nhận Lễ hội đình Nhật Tân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo và Nhân dân phường Nhật Tân. Ảnh: Ngọc Tú

Lễ hội Phước Biển là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần lâu đời, trở thành một di sản văn hóa truyền thống quan trọng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Cùng với Lễ hội truyền thống đình Nhật Tân, nhận Lễ hội truyền thống Chrôi Rum Chếk, Bộ VHTT&DL vừa có Quyết định số 548/QĐ-BVHTTDL công nhận tri thức dân gian trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Tri thức trồng và chế biến cà phê được nhận diện ở hầu khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó tập trung chủ yếu tại TP Buôn Ma Thuột và các huyện Cư M’gar, Krông Pắc, Ea H’leo, Cư Kuin, thị xã Buôn Hồ. Chủ thể văn hóa của tri thức trồng và chế biến cà phê là những cá nhân, gia đình nắm giữ tri thức trồng và chế biến cà phê được trao truyền qua các thế hệ, không ngừng được kế thừa, sáng tạo, phát triển theo thời gian.

Hiện toàn tỉnh Ðắk Lắk có khoảng 210.000ha diện tích trồng cà phê và sản lượng hàng năm hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê toàn quốc. Đến nay, sản phẩm cà phê của tỉnh Ðắk Lắk đã xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Năm 2024 là một năm nhiều dấu ấn của lĩnh vực di sản văn hóa Việt Nam. Theo đó, Việt Nam có thêm hai di sản được UNESCO ghi danh gồm: những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được đưa vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang) được đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cùng với đó, năm 2024, Bộ VHTT&DL đã đưa 86 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của cả nước lên 620.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ sắc màu di sản tại Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất

Rực rỡ sắc màu di sản tại Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất

03 Nov, 12:39 PM

Kinhtedothi – Nhằm góp phần tôn vinh di sản văn hóa Việt, TP Hà Nội tổ chức không gian trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của ba kinh đô Thăng Long, Huế, Hoa Lư và các tỉnh Tây Nguyên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất.

Phú Thọ: hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025

Phú Thọ: hơn 1.100 tỷ đồng đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2025

03 Nov, 12:09 PM

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đã đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng cho công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Gần 250 lượt di tích được tu bổ, hơn 40 di sản phi vật thể được bảo tồn, phục dựng - góp phần lan tỏa sâu sắc bản sắc văn hóa vùng đất Tổ Hùng Vương.

Sơn mài Hạ Thái khẳng định bản sắc tại chương trình “Hội tụ di sản”

Sơn mài Hạ Thái khẳng định bản sắc tại chương trình “Hội tụ di sản”

03 Nov, 10:54 AM

Kinhtedothi – Nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất năm 2025, gian trưng bày của làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân, Hà Nội) thu hút đông đảo khách tham quan. Sự kiện không chỉ là dịp để làng nghề quảng bá sản phẩm mà còn tôn vinh giá trị văn hóa và tinh hoa nghề truyền thống.

Áo dài Việt tỏa sáng trên con đường di sản

Áo dài Việt tỏa sáng trên con đường di sản

03 Nov, 10:19 AM

Kinhtedothi -  Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, tối 2/11, chương trình “Áo dài trên con đường di sản” được tổ chức tại hồ Văn – Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ