Bolivia muốn sản xuất điện hạt nhân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo AFP, Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 22/1 cho biết ông muốn sản xuất điện hạt nhân, bất chấp thực tế Bolivia là quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu trước các nghị sỹ, vị tổng thống cánh tả lâu năm này tuyên bố: "Trong năm nay, chúng tôi sẽ khởi động chương trình năng lượng hạt nhân của Bolivia vì mục đích hòa bình. Chúng tôi đã quyết định thành lập một ủy ban năng lượng cấp cao. Đây là ưu tiên của nhà nước Bolivia."

Tổng thống Morales cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh phát triển thủy điện và nhiệt điện, trong nỗ lực đưa Bolivia trở thành nhà cung cấp năng lượng cho các nước láng giềng lớn hơn.