Bốn năm hành trình yêu thương, trách nhiệm với những mảnh đời yếu thế
Kinhtedothi - 4 năm qua, tập thể Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã bền bỉ, tận tâm, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Lặng lẽ đồng hành cùng những mảnh đời yếu thế, Trung tâm đã huy động được hơn 47,5 tỷ đồng hỗ trợ trên 30.100 lượt trẻ em và trợ giúp hàng ngàn đối tượng yếu thế.
Dấu ấn an sinh xã hội
Ngày 22/12, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức gặp mặt viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 4 năm thành lập (22/12/2021 – 22/12/2025), với sự chủ trì của Giám đốc Nguyễn Văn Triệu.
Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức gặp mặt viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 4 năm thành lập Trung tâm. Ảnh: Trần Oanh
Ngược dòng thời gian, thực hiện chủ trương tinh gọn cơ cấu tổ chức, bộ máy của T.Ư và TP Hà Nội, ngày 22/12/2021, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Trung tâm) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị: Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.
Đáng chú ý, Trung tâm được thành lập đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội nhất. Dù việc đi lại, sinh hoạt, làm việc của người dân vô cùng khó khăn, cuộc sống bị đảo lộn nhưng dưới sự chỉ đạo của TP, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Trung tâm đã khẩn trương khắc phục khó khăn, bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện cung cấp dịch vụ xã hội. Đồng thời, vận động nguồn lực Quỹ Bảo trợ trẻ em để hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Trung tâm cùng các cán bộ, viên chức, người lao động chúc mừng ngày thành lập Trung tâm.
Nhờ sự nỗ lực đó, 4 năm qua, công tác tư vấn, tham vấn và trợ giúp xã hội của Trung tâm không ngừng được mở rộng và nâng cao chất lượng. Đơn vị đã tiếp nhận, can thiệp và trợ giúp 3.269 vụ việc, hỗ trợ 3.547 đối tượng và 7 nhóm trẻ.
Song song với đó, công tác tập trung, tiếp nhận người lang thang xin ăn, xin tiền, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, sự kiện lớn của TP. Trung tâm đã tập trung, tiếp nhận 1.731 lượt đối tượng, trong đó Đội Trật tự xã hội lưu động trực tiếp tập trung 1.341 lượt đối tượng; tiếp nhận từ xã, phường 390 lượt người.
Trung tâm cam kết đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội và chăm lo tốt hơn cho trẻ em và các đối tượng yếu thế. Ảnh: Trần Oanh
Tại Trung tâm, các đối tượng đều được khám sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc, tư vấn chế độ, chính sách, cung cấp đầy đủ tư trang và các bữa ăn hàng ngày. Vào các ngày lễ, Tết, các đối tượng được liên hoan, ăn thêm ngoài chế độ với những bữa ăn giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, các đối tượng đều được hướng dẫn tham gia lao động trị liệu và các hoạt động sinh hoạt tập thể phù hợp với khả năng để nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, năm 2025 Trung tâm đã kết nối nguồn lực xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng Đọc sách, trang bị đầy đủ máy tính, có kết nối internet, khu vui chơi cho trẻ em.
Vận động hơn 47,5 tỷ đồng hỗ trợ hơn 30.100 trẻ em
Mảng vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng với sự triển khai quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, sự đồng hành hỗ trợ của các DN, viên chức, người lao động đã đạt được kết qủa ấn tượng: Trung tâm vận động được 868 cá nhân, đơn vị, với tổng nguồn lực huy động hơn 47,5 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, 30.159 trẻ em đã được hỗ trợ học tập, trao học bổng, xe đạp và y tế, học tập, dinh dưỡng và điều kiện sống, với tổng kinh phí gần 46,1 tỷ đồng.
Trung tâm tổ chức chương trình hoạt động thể dục thể thao, văn hóa – văn nghệ và trò chơi dân gian.
Công tác phát triển cộng đồng là một trong những hoạt động nổi bật của Trung tâm. Trung tâm đã tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ năng công tác xã hội trong trường học; 86 cuộc truyền thông, lớp trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, Trung tâm tổ chức 36 hội nghị trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho 3.520 người cao tuổi; 66 hội nghị trang bị kiến thức làm cha, mẹ và bảo vệ trẻ em cho 6.600 cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em; 2 hội nghị trang bị kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Câu lạc bộ "Toả sáng" dành cho các em học sinh từ lớp 10 đến hết năm đầu của đại học có hoàn cảnh khó khăn, được Trung tâm phối hợp các DN, nhà hảo tâm thực hiện suốt 7 năm nay.
Lãnh đạo Trường Trường TH – THCS và THPT Kinh Đô thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng người lang thang đang được quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm. Ảnh: Trần Oanh
Định hướng năm 2026, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Triệu cho biết: đối với mảng tư vấn, Trung tâm sẽ hướng tới hỗ trợ cho cả cộng đồng và các đối tượng yếu thế. Đối với công tác vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Trung tâm sẽ kết nối các nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp đến đối tượng. Bên cạnh đó, Trung tâm phát huy tinh thần trách nhiệm để tập trung người lang thang xin ăn, xin tiền, để bảo đúng đúng, để làm đẹp Thủ đô. Đồng thời, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng và giúp họ được tiếp cận các hoạt động xã hội...
“Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng kết nối giữa gia đình với chính quyền địa phương, với đối tượng; để giáo dục, chăm sóc đối tượng giúp họ nhận thức để trở về cộng đồng” – ông Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh.
Trung tâm tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc cho các đối tượng.
Cùng ngày, trước khi diễn ra chương trình gặp mặt, Trung tâm đã tổ chức chương trình hoạt động thể dục thể thao, văn hóa – văn nghệ và trò chơi dân gian. Các đối tượng người lang thang đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm hào hứng tham gia những môn như: kéo co, nhảy bao bố, chuyền nước bằng thìa, hai người ba chân, đưa bóng về đích. Trung tâm còn tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc cho các đối tượng.
Bữa trưa của các đối tượng có nhiều món ăn tươi, hấp dẫn.
Đặc biệt, tại chương trình còn có sự tham gia của lãnh đạo, giáo viên và học sinh Trường TH – THCS và THPT Kinh Đô đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng tại Trung tâm.

Cách làm mới trong tuyên truyền cho người lang thang
Kinhtedothi - Công tác tuyên truyền đối với người lang thang xin ăn, xin tiền khi được tiếp nhận vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Trung tâm) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hoạt động này giúp các đối tượng nắm vững nội quy của đơn vị cũng như quy định của TP Hà Nội và Nhà nước; từ đó tạo chuyển biến về nhận thức để hạn chế tình trạng tái lang thang.

Đảm bảo dinh dưỡng phục hồi sức khỏe cho người lang thang
Kinhtedothi - Chăm lo sức khỏe cho những người lang thang xin ăn, xin tiền là nhiệm vụ quan trọng đối với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Tại Trung tâm, những người lang thang được thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc điều trị bệnh, chế độ sinh hoạt điều độ và đặc biệt là có các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe.

Không để người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn Hà Nội
Kinhtedothi – Nhờ sự phối hợp của xã, phường trong kiểm tra, phát hiện người lang thang xin ăn, mỗi năm Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tiếp nhận 350–500 trường hợp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn mỹ quan đô thị Thủ đô.






