Không để người lang thang xin ăn, xin tiền trên địa bàn Hà Nội
Kinhtedothi – Nhờ sự phối hợp của xã, phường trong kiểm tra, phát hiện người lang thang xin ăn, mỗi năm Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tiếp nhận 350–500 trường hợp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn mỹ quan đô thị Thủ đô.
Cùng hành động tập trung người lang thang
Để thực hiện Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND TP Hà Nội, hàng ngày, các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đi đến địa bàn các phường, xã được phân công để kiểm tra, rà soát, tập trung những người lang thang xin ăn, xin tiền. Đội trưởng Đội Trật tự xã hội lưu động Nguyễn Văn Hải chia sẻ: Hàng ngày, Đội bố trí 4 ca đi địa bàn phường, xã được phân công bằng xe máy, từ 7h đến 22h, kể cả ngày lễ, Tết để kiểm tra, rà soát, tập trung người lang thang. Vào dịp lễ, Tết, Đội sẽ tăng cường các chuyến đi địa bàn bằng ô tô vào lúc ngoài giờ, buổi đêm để đưa người lang thang về Trung tâm quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc.
Đội trưởng Đội Trật tự xã hội lưu động Nguyễn Văn Hải tuyên truyền Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội tới người lang thang sinh sống nơi công cộng trở về gia đình. Ảnh: Thủy Trúc.
Có thể nói, trong công tác tập trung người lang thang, Trung tâm đã nhận được sự phối hợp của các phường, xã trên địa bàn được phân công theo dõi. Thông tin về công tác phối hợp với các phường, xã về việc tập trung người lang thang, Đội trưởng Đội Trật tự xã hội lưu động Nguyễn Văn Hải cho hay: Trung tâm duy trì công tác phối hợp với các xã, phường, trong đó có phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Tương Mai. Cụ thể là gửi lịch kiểm tra rà soát địa bàn của trung tâm tới các xã, phường nắm được và chủ động trong công tác phối hợp với Trung tâm giải quyết vấn đề người lang thang. Đồng thời, tuyên truyền, triển khai công tác tập trung người lang thang của TP Hà Nội trên các phương tiện thông tin.
Về quy trình tiếp nhận, khi xã, phường hoặc Trung tâm phát hiện các đối tượng lang thang có các hành vi theo Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội thì sẽ thực hiện theo quy trình, quy định. Cụ thể: nếu xã, phường phát hiện người lang thang xin ăn, xin tiền thì sẽ lập biên bản và đưa đối tượng đến các điểm lưu trú tạm thời, sau đó tiến hành phân loại. Nếu đối tượng thuộc diện đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội thì sẽ gọi cho Trung tâm đến nhận. Nếu Trung tâm phát hiện đối tượng trên địa bàn xã, phường, căn cứ vào tình hình thực tế, đánh giá các sự vụ, việc (nếu có) xảy ra trong quá trình tập trung thì sẽ phối hợp với xã, phường để tập trung được đối tượng.
Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Phường Tương Mai tập trung người lang thang xin tiền trên địa bàn. Ảnh: Thủy Trúc.
“Chúng tôi rất mong các xã, phường chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra, rà soát địa bàn để phát hiện và tập trung người lang thang. Bởi vì Đội trật tự xã hội lưu động của Trung tâm chỉ có 12 thành viên, thực hiện theo ca, địa bàn được giao nên cùng một thời điểm không thể phủ hết. Mặt khác, người lang thang hoạt động ngày càng tinh vi, thay đổi phương thức, thời gian hoạt động, chộp giật... nên rất cần sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của xã, phường để công tác tập trung người lang thang hiệu quả hơn.
Phường, xã chủ động rà soát người lang thang
Kể từ đầu năm 2025, trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, UBND các quận, huyện đã ban hành kế hoạch về công tác tập trung người lang thang gửi tới phường, xã trên địa bàn. Các phường, xã cũng có kế hoạch triển khai công tác tập trung người lang thang, cùng với sự phối hợp của Công an và Y tế. Chị Lê Thị Mỹ là chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội, phường Tương Mai chia sẻ: Thời gian đầu năm 2025, khi vẫn còn quận Hoàng Mai, sự phối hợp giữa Phòng LĐTB&XH với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội rất bài bản. Phường thu gom người lang thang, sau đó phân loại, đưa về trụ sở của Trạm y tế hoặc Công an để lưu trú tạm thời, trước khi Trung tâm đưa xe đến đón. Kể từ khi Hà Nội thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường Tương Mai phối hợp với Trung tâm tập trung 2 đối tượng lang thang trên địa bàn.
Trong khi đó, phường Cửa Nam có mật độ dân số đông, với nhiều bệnh viện lớn nằm trên địa bàn như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Nam – Cuba và có các trục đường tuyến phố chính đi qua gồm có: Hàng Khay – Tràng Thi; Hai Bà Trưng – Bà Triệu – Lý Thường Kiệt – Trần Hưng Đạo với lượng phương tiện, người qua lại đông đảo, thường xuất hiện những người dân làm từ thiện, cung cấp đồ ăn, nước uống, đôi lúc bằng tiền mặt. Có thể nói đây là khu vực dễ xuất hiện người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền.
Công an Phường Cửa Nam và Đội Trật tự xã hội lưu động tuyên truyền Quyết định 2252/QĐ-UBND tới người lang thang. Ảnh: Thủy Trúc.
Bà Phan Thị Kim Ngân - Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Cửa Nam cho biết, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng lịch kiểm tra trên địa bàn và phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát và thực hiện tập trung người lang thang có biểu hiện xin ăn, xin tiền. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách thực hiện đối với người lang thang theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 2252/QĐ-UBND, cũng như kế hoạch của TP và phường.
Khi thấy đối tượng xin ăn, xin tiền, phường sẽ liên lạc với Đội Trật tự xã hội lưu động đến tiếp nhận để đưa họ về Trung tâm quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian 3 tháng.

Hành trình phục hồi sức khỏe cho người lang thang
Kinhtedothi - Những người lang thang xin ăn, xin tiền khi được tập trung, tiếp nhận vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đa phần là cao tuổi, khuyết tật và mắc nhiều bệnh nền. Nhờ sự chăm sóc toàn diện từ cán bộ, nhân viên Trung tâm, sức khỏe của họ đã cải thiện.

Đội trưởng Nguyễn Văn Hải và hành trình 16 năm tập trung người lang thang
Kinhtedothi - Đội trưởng Đội Trật tự xã hội lưu động Nguyễn Văn Hải đã có 16 năm gắn bó với công tác tập trung người lang thang, tổ chức điều hành Đội vượt qua những khó khăn, rủi ro đặc thù để góp phần bảo đảm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị TP Hà Nội.

Âm nhạc và tri thức góp phần giúp người lang thang tái hòa nhập cộng đồng
Kinhtedothi – Những chương trình đọc sách, truyện, truy cập mạng internet, hát karaoke và các hoạt động khác được tổ chức vào buổi tối tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội góp phần quan trọng vào việc cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ tâm lý, trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp người lang thang tái hòa nhập cộng đồng.





